Giảm 50% phí trước bạ cho xe sản xuất trong nước để "cứu" thị trường ô tô

Phí trước bạ của các mẫu xe lắp ráp trong nước có thể được giảm một nửa để kích cầu, theo đề xuất của Bộ Công Thương. Đề xuất này có thể khiến giá mua xe giảm được đáng kể, tạo động lực cho khách hàng mua xe mới.
Giảm 50% phí trước bạ cho xe sản xuất trong nước để

Theo VAMA, doanh số bán hàng trong năm nay có thể giảm tới 15% so với dự báo của Hiệp hội trước đó. (Ảnh minh họa: Internet)

Đề xuất giảm 50% phí trước bạ được cả Bộ Công Thương và Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đưa ra nhằm kích cầu cùng với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong bối cảnh hiện tại.

Sản xuất ô tô là một trong những ngành công nghiệp đang chịu tác động lớn do dịch bệnh. Hiện nay, hầu hết các hãng xe có nhà máy sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam đều phải thông báo tạm dừng sản xuất. Việc gián đoạn sản xuất ít nhất là đến 15/4 khi cả cung và cầu đều đang bị ảnh hưởng.

Thị trường ô tô Hà Nội gần như đóng băng khi các đại lý, showroom ô tô đóng cửa và chỉ duy trì qua kênh trực tuyến, sức mua xe giảm mạnh.

Theo VAMA, doanh số bán hàng trong năm nay có thể giảm tới 15% so với dự báo của Hiệp hội trước đó. Điều này chắc chắn gây áp lực giảm sản lượng lên hầu hết các nhà sản xuất. Chưa kể đến việc thiếu hụt vật tư, linh kiện có thể xảy ra vào thời gian tới khi nhà sản xuất xe bị ảnh hưởng trực tiếp.

Hầu hết các chỉ số của ngành công nghiệp này đều sụt giảm. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, ngành sản xuất xe có động cơ giảm 2,5%. Trong 3 tháng đầu năm 2020, kim ngạch khẩu linh phụ kiện ngành ô tô ước đạt 907 triệu USD, giảm 7% về giá trị so với cùng kỳ 2019. Sản lượng ô tô sản xuất trong nước ước đạt 56,2 nghìn chiếc, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Dù vậy, chỉ số tồn kho ngành sản xuất xe có động cơ (trong đó có ô tô) lại tăng cao tới 122,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phản ánh khó khăn rất lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Để tháo gỡ các khó khăn, Bộ Công Thương đã đề xuất cho phép gia hạn thời hạn nộp Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế VAT đối với các doanh nghiệp đến hết Quý I/2021.

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 để kích cầu tiêu dùng.

Trước đó, ngành sản xuất ô tô dưới 9 chỗ vừa được Bộ Tài chính bổ sung vào nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền lên đến 180.000 tỷ đồng, tăng gần 100.000 tỷ đồng so với nội dung đã trình Chính phủ trước đó.

Hoàng Nam

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.