Giải quốc gia vẫn khó vào đại học y dược

Các trường ĐH khối y dược siết chặt chỉ tiêu tuyển thẳng, trong đó nhiều ngành kén chọn cả học sinh giỏi quốc gia

Năm nay, Trường ĐH Y Hà Nội chỉ tuyển thẳng đối với những thí sinh đoạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn toán, hóa, sinh vào các ngành, bao gồm ngành bác sĩ đa khoa.

Giải quốc gia vẫn khó vào đại học y dược - ảnh 1

Những thí sinh đoạt giải nhì chỉ có cơ hội được tuyển thẳng vào ngành y học cổ truyền, y học dự phòng, điều dưỡng, xét nghiệm y học, y tế công cộng, dinh dưỡng và cử nhân khúc xạ. Số lượng tuyển thẳng không quá 10% chỉ tiêu của mỗi chuyên ngành.

Nếu số lượng đăng ký tuyển thẳng vượt quá 10% chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét tiêu chí ưu tiên theo thứ tự sau: Tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp, điểm thi tốt nghiệp môn toán. Những thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế và quốc gia đã tốt nghiệp THPT, hiệu trưởng, hội đồng khoa học của trường sẽ xem xét cụ thể kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải để tuyển thẳng vào một số ngành hệ cử nhân.
 
“Cửa” được tuyển thẳng vào các ngành bác sĩ đa khoa, răng hàm mặt của trường khối y dược khác cũng rất hẹp. Trường ĐH Y Dược TP HCM cho hay thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn hóa mới được tuyển thẳng vào học ĐH ngành dược hoặc cử nhân xét nghiệm y học, Olympic quốc tế môn sinh được tuyển thẳng vào học ĐH (trừ ngành dược).

Thí sinh đoạt giải nhất quốc gia môn sinh được tuyển thẳng vào ĐH ngành bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ răng hàm mặt; các giải khác chỉ được tuyển thẳng vào ĐH một trong các ngành bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng, cử nhân điều dưỡng đa khoa, cử nhân điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, cử nhân điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh, cử nhân y tế công cộng, cử nhân xét nghiệm y học, cử nhân vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, cử nhân kỹ thuật y học hình ảnh và cử nhân kỹ thuật phục hình răng. Đối với môn hóa, thí sinh phải giành giải nhất quốc gia mới được tuyển thẳng ngành dược, các giải khác chỉ được tuyển vào ĐH ngành cử nhân xét nghiệm y học hoặc CĐ ngành dược.

Trong khi đó, ĐH Huế cho biết chỉ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 20 thí sinh vào ngành y đa khoa của Trường ĐH Y Dược.

Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội Nguyễn Đức Hinh cũng cho hay từ năm 2018, nhà trường sẽ thực hiện việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định: Thí sinh trong đội tuyển dự thi Olympic quốc tế môn toán, sinh, hóa và thí sinh đoạt giải nhất quốc gia 3 môn này, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào tất cả các ngành. Những thí sinh đoạt giải nhì, ba quốc gia được tuyển thẳng vào ngành y học cổ truyền, y học dự phòng, điều dưỡng, xét nghiệm y học, y tế công cộng, dinh dưỡng, cử nhân khúc xạ. Số lượng tuyển thẳng từ 5%-10% chỉ tiêu của mỗi chuyên ngành. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn sinh, toán, hóa sẽ được cộng điểm thưởng vào tổng điểm 3 môn xét tuyển của trường. Mức điểm cộng, trường sẽ công bố cụ thể theo từng năm. 

Hạn chế chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển

Đại diện ĐH Huế cho hay các trường thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị chỉ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 10% chỉ tiêu của ngành, nhóm ngành. Nhà trường sẽ lấy hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên: thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển có kết quả điểm thi 3 môn (khối thi) của ngành đăng ký xét tuyển tương ứng từ cao xuống thấp.

Trường ĐH Luật Hà Nội cũng khá hạn chế chỉ tiêu cho ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng. Lãnh đạo nhà trường cho biết chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển không quá 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ ĐH chính quy của trường.


Nguồn NLĐ

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !