Giá xăng dầu hôm nay 16/2: Giảm phiên thứ 4 liên tiếp, dầu Brent mất mốc 85 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay (16/2) trên thị trường thế giới giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Giá dầu Brent đã mất mốc 85 USD/thùng, giá dầu WTI xuống mức 78 USD/thùng.

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ sau khi Mỹ công bố dữ liệu liên quan đến lạm phát và thị trường có thêm dữ liệu tích cực về nguồn cung dầu.

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 20h14' ngày 15/2 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 4 được giao dịch ở mức 84,86 USD/thùng, giảm 0,72 USD, tương đương 0,84% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI giao tháng 3 được giao dịch ở mức 78,34 USD/thùng, giảm 0,72USD, tương đương 0,91% so với phiên liền trước.

Giới phân tích nhận định, giá dầu hôm nay có xu hướng đi xuống sau khi Mỹ công bố dữ liệu liên quan đến lạm phát tăng cao hơn so với dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ ghi nhận mức tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức dự báo là 6,2%. Tuy nhiên, CPI tháng 1 của Mỹ đã giảm nhẹ so với con số 6,5% của tháng trước đó.

 Giá dầu tiếp tục hạ nhiệt (Ảnh: Getty) 

Theo một cuộc thăm dò của Reuters, nhiều nhà kinh tế dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ trong thời gian dài. Lạm phát cao và các đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro như dầu mỏ. Thông tin này đã củng cố sức mạnh của đồng USD và kéo giá dầu đi xuống.

Giá dầu hạ nhiệt còn do những lo ngại về nguồn cung đã giảm bớt sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết họ dự kiến ​​sản lượng tháng 3 đạt kỷ lục từ 7 lưu vực đá phiến lớn nhất của nước này.

EIA cho hay, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 2,4 triệu thùng, lên 455,1 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6/2021; dự trữ xăng tăng 5 triệu thùng; dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 2,9 triệu thùng.

Ngoài ra, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) mới đây tiết lộ sẽ bán 26 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Điều này có thể đẩy dự trữ dầu của nước này xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983.

Cùng với đó, những lo ngại về nguồn cung đã được giải tỏa phần nào nhờ hoạt động xuất khẩu dầu của Azerbaijan từ cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ đã được nối lại sau trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển khu vực. Việc này giúp giá dầu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu đã được hạn chế khi báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 2 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nêu những triển vọng về nhu cầu dầu.

Trong báo cáo này, OPEC đã nâng dự báo về lượng dầu thô cần bơm trong năm nay thêm 250.000 thùng/ngày, lên mức trung bình 29,42 triệu thùng/ngày. Con số này cao hơn 100.000 thùng/ngày so với dự báo của tháng trước, với kỳ vọng tiêu thụ ở các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ sớm bùng nổ.

OPEC dự kiến ​​nhu cầu của Trung Quốc sẽ tăng 590.000 thùng/ngày trong năm 2023, tăng so với dự báo của tháng trước là 510.000 thùng/ngày.

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay (16/2) được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành ngày 13/2 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Theo đó, giá xăng E5 tăng 540 đồng/lít, giá bán là 22.860 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 620 đồng/lít, lên mức 23.760 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu đều giảm. Dầu hoả giảm 980 đồng, về mức 21.590 đồng/lít; giá dầu diesel hạ 960 đồng, còn 21.560 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm 300 đồng/kg, về mức 13.630 đồng/kg.

Hạnh Nguyên

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.