Giá lợn hơi chìm sâu dưới đáy, Cục Chăn nuôi nói 'xu thế toàn cầu'

Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi, có rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng giá lợn hơi chìm sâu dưới đáy khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng thời gian qua.

Tại họp báo thường kỳ quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 của Bộ NN-PTNT, sáng 31/3, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Tống Xuân Chinh thừa nhận, giá lợi hơi đang ở mức thấp, nhưng đây là xu hướng giảm chung trên toàn cầu chứ không riêng gì ở nước ta.

Ông dẫn chứng, tại Trung Quốc, giá lợn hơi hiện ở mức 2,1 USD/kg. Các nước khác như Thái Lan, Philippines giá cũng quanh mốc này.

Theo ông, sức mua thịt lợn trên thị trường hiện nay giảm mạnh, trong khi sức sản xuất ở quy mô nông hộ và doanh nghiệp tăng cao. Thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 3/2023, đàn lợn ước tăng 6,2%, sản lượng thịt lợn hơi ước đạt 1,192 triệu tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ông Tống Xuân Chinh chia sẻ lý do khiến giá lợn hơn giảm sâu tại họp báo (Ảnh: Tâm An)

Ngành chăn nuôi đối diện với tình trạng giá thức ăn tăng cao và neo ở mức cao suốt thời gian qua, trong khi giá bán lợn hơi lại giảm. Do đó, nông hộ chăn nuôi thua lỗ nặng.

“Hiện giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chưa biết lúc nào mới ổn định được”, ông Chinh nói. Song ông thông tin, Cục đã báo cáo Bộ NN-PTNT về đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô dầu đậu tương từ 2% về 0% của các hiệp hội để hỗ trợ một phần cho ngành chăn nuôi trong lúc khó khăn. 

Ngoài ra, Cục cũng hướng dẫn hộ chăn nuôi tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở các địa phương để phối trộn thức ăn chăn nuôi, giảm giá thành đầu vào sản xuất. Đồng thời, thực hiện chăn nuôi tuần hoàn nhằm tăng thu nhập từ nguồn phế phụ phẩm.

Đề cập tới vấn đề thị trường thịt lợn sắp tới, lãnh đạo Cục Chăn nuôi khẳng định, tiêu thụ tại thị trường nội địa vẫn là chính, song cũng phải nhanh chóng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Thông tin từ Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ NN-PTNT), trong tháng 3/2023, giá lợn hơi trên cả nước giảm do nguồn cung dồi dào trong khi mức tiêu thụ chậm. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động từ 48.000-50.000 đồng/kg; khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm về mức 47.000-50.000 đồng/kg.

Trong khi đó, miền Nam là khu vực có mức giá lợn hơi trung bình cao nhất cả nước, song cũng chỉ dao động trong khoảng 50.000-53.000 đồng/kg. 

Trao đổi với PV. VietNamNet trước đó, ông Nguyễn Công Bắc, Giám đốc Công ty chăn nuôi Lộc Phát BLLT khẳng định, lợn hơi bán giá 48.000 đồng/kg thì người chăn nuôi lỗ nặng.

Ông tính toán nuôi 1 con lợn trọng lượng từ 6kg lên 120kg mất 5,5 tháng (khoảng 165 ngày). Trong đó, người nuôi phải chi từ 1,2-1,6 triệu đồng để mua con giống; tiền thức ăn hết 4,1 triệu đồng; chi phí nhân công, điện nước, thuốc thú ý hết 350.000 đồng/con; hao hụt đàn (tỷ lệ 5%) khoảng 300.000 đồng/con; khấu hao chuồng trại 300.000 đồng/co (hộ đi thuê chuồng hết khoảng 400.000 đồng/con); gánh lãi suất vay ngân hàng bình quân khoảng 240.000 đồng/kg.

Tổng chi phí chăn nuôi một con lợn trọng lượng 120kg là gần 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên, lợn bán ra chỉ thu về 5,76 triệu đồng/con. Tức, người chăn nuôi gánh lỗ 730.000 đồng đến 1 triệu đồng/con.

Hiện, mỗi tháng với số lượng lợn hơi xuất chuồng 2.000-2.500 con, ông Bắc gánh khoản lỗ trên dưới 2 tỷ đồng.

Tâm An

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.