Giá hàng Tết kìm 7 thả 3

Hiện đã vào thời điểm cuối năm nên giá các mặt hàng đã có xu hướng nhích lên do nhu cầu mua sắm dịp Tết tăng cao.

Năm 2013 được dự báo vẫn là năm nền kinh tế chưa có tín hiệu sáng sủa. Lạm phát cao vẫn đang rình rập quay trở lại bởi giá nhiều mặt hàng dự kiến sẽ tăng cao, doanh nghiệp vẫn khó khăn trong tiếp cận vốn, hàng tồn kho tăng do sức cầu suy giảm mạnh. Đây chính là những thách thức lớn đối với mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra là đưa lạm phát thấp hơn, đạt tăng trưởng cao hơn năm 2012.

Bình ổn 70%?


Hiện đã vào thời điểm cuối năm nên giá các mặt hàng đã có xu hướng nhích lên do nhu cầu mua sắm dịp Tết tăng cao. 
Giá hàng Tết kìm 7 thả 3 - ảnh 1

Theo dự báo của Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 tăng khoảng 20 - 25% so với các tháng trong năm và tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, hiện đã có 53/63 địa phương có báo cáo về kế hoạch chuẩn bị tết, nhiều địa phương triển khai các chương trình dự trữ hàng bình ổn thị trường với số vốn được hỗ trợ khoảng 1.340 tỷ đồng. Doanh nghiệp chủ động tăng hàng dự trữ từ 10 - 15% so với năm trước. 

Tại Hà Nội, hiện UBND TP đã sử dụng 376 tỷ đồng vốn ngân sách không tính lãi suất, tạm ứng vốn cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để đảm bảo không bị thiếu hàng hoá, nhất là vào dịp tết, các doanh nghiệp đã chủ động tăng mức dự trữ hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

 Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, đến này đã có nhiều địa phương dự trữ được hàng hóa phục vụ công tác bình ổn giá. Theo thống kê, hiện có hơn 60 doanh nghiệp đăng ký tham gia bán hàng bình ổn giá với hơn 3.000 điểm bán hàng. Tính đến thời điểm này, đã có 840,6 tỷ đồng tham gia dự trữ hàng hoá thiết yếu. 

Hiện nay, để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết, nhiều địa phương trên cả nước đã tích cực triển khai kế hoạch chuẩn bị, triển khai chương trình dự trữ hàng bình ổn thị trường với tổng số tiền khoảng 1.176,8 tỷ đồng. Theo đó, Hà Nội dành 376 tỷ đồng, Tp. Hồ Chí Minh 262,2 tỷ đồng, Cần Thơ 40 tỷ đồng, Đà Nẵng 20,7 tỷ đồng... cho chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngoài số vốn được vay ưu đãi cũng đã sẵn sàng cung ứng lượng hàng hoá khá lớn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2013 và cam kết giữ bình ổn giá các mặt hàng không tăng giá, sốt giá trong dịp Tết.

 Bà Vũ Thị Hậu, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhất Nam (hệ thống siêu thị Fivimart) cho biết, dự báo năm nay sức mua của người dân không cao song để đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá trong dịp cao điểm như Tết Nguyên đán tới đây thì Fivimart đã chuẩn bị lượng hàng thiết yếu cung cấp cho thị trường.

 Để cố gắng giữ ổn định giá trong dịp trước và sau Tết, theo ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc Big C Thăng Long thì ngoài việc tích trữ nhiều hàng, tăng cường khuyến mại, thu mua tận nguồn… nhằm cung cấp cho người tiêu dùng giá bán tốt nhất. Đồng thời Big C đã có kế hoạch chuẩn bị hàng tết từ tháng 9-10.

 Còn Chủ tịch Hiệp Hội siêu thị Hà Nội, ông Vũ Vĩnh Phú cho hay, hiện tại, cơ bản các siêu thị đã ký xong hợp đồng với nhà phân phối hoặc doanh nghiệp sản xuất. Một số siêu thị đã tập kết lượng nhỏ hàng khô: măng, miến, bánh kẹo... về bán, còn hàng tươi sống thì chưa tập kết. Các doanh nghiệp còn đang nghe ngóng thị trường. Năm nay, cả các doanh nghiệp bán lẻ, phân phối và sản xuất đều rất thận trọng vì sức mua yếu.

 Hiện nay, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng cung cấp hàng hóa Tết, nhưng hợp đồng cũng chỉ đảm bảo khoảng 70% lượng hàng, 30% còn lại là linh động theo thị trường. Trong số hàng hóa đã chuẩn bị, hầu hết các siêu thị tổng hợp đều dự trữ cả hàng cao cấp và hàng bình dân, chủ yếu là hàng bình dân.

Sức cầu giảm mạnh


 Mặc dù các địa phương và doanh nghiệp đã sẵn sàng cung ứng hàng Tết với cam kết giá ổn định, không sốt giá, không thiếu hàng. Song, trên thực tế, nhìn vào chỉ số CPI năm 2012 cho thấy, lạm phát năm nay giảm là do sức cầu giảm mạnh. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định, hiện cầu tiêu dùng đang suy giảm rõ rệt, nhiều cửa hàng phải đóng cửa, nhiều hàng hóa không bán được, bị ứ đọng và đời sống người dân khó khăn. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ số CPI tăng thấp là do sức mua giảm sút.  

 Thời gian qua sức mua người dân, doanh nghiệp giảm sút chưa từng thấy trong vòng nhiều năm qua, đây là nguyên nhân khiến lạm phát giảm xuống thấp. Nguyên nhân khiến sức cầu giảm sút theo lý giải của Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Nguyễn Vinh Phú, đó là mức chênh lệch lãi suất đầu ra - đầu vào hiện nay tại ngân hàng còn cao khiến cho doanh nghiệp, hộ cá thể khó tiếp cận vốn để sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, đồng lương của người lao động ngày một eo hẹp hơn khiến cho người dân phải thắt chặt chi tiêu. 

 Trong khi đó, theo dự báo giá cả trong năm tới vẫn đang có xu hướng tăng, ngoài giá lương thực thực phẩm, giá một số mặt hàng theo lộ trình giá thị trường cũng trong xu thế tăng. Tiêu dùng ngày một giảm sút, nhiều doanh nghiệp bằng mọi cách cố gắng cắt giảm chi phí, giảm giá thành nhằm kích thích người mua tăng sức cầu.  Nhưng mới đây, giá điện vừa công bố tăng thêm 5% , đây là yếu tố tác động không nhỏ lên đầu vào của mọi ngành sản xuất trong năm 2013 khiến cho chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bị ảnh hưởng tác động đến giá cả của các mặt hàng sẽ bị đẩy lên. 

 Dự kiến, không chỉ giá điện, sang năm 2013, một loạt dấu hiệu cho thấy giá cả một số mặt hàng sẽ tiếp tục tăng tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Cụ thể là giá điện, giá dịch vụ y tế, giá than...  Đây cũng là những mặt hàng tăng giá theo lộ trình hướng đến thị trường.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Tiến Thoả,, nguyên Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng, những mặt hàng phải tăng giá theo thị trường thì không thể không tăng tuy nhiên việc điều chỉnh giá phải có lộ trình rõ ràng và phù hợp.
Thúy Ngân

PvX Partners đầu tư lên tới 12 triệu USD đưa Skylink Studio ra thế giới

Thương vụ hợp tác chiến lược trị giá lên tới 12 triệu USD giữa Skylink Studio và PvX Partners đánh dấu cột mốc lớn, mở ra cơ hội phân phối quy mô quốc tế cho hàng loạt sản phẩm công nghệ thuần Việt chất lượng cao.

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.