Gần 21% số người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi không biết đọc, viết
Tuy nhiên, theo số liệu thống kê mới nhất do Tổng Cục thống kê và Ủy ban Dân tộc vừa mới công bố, hiện có gần 21% số người DTTS tuổi trên 15 không biết đọc, biết viết và hiểu được một câu đơn giản bằng chữ phổ thông.
Những dân tộc có tỷ lệ này cao như La Hủ (65,6%); Mảng (56,2%)…
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ đồng bào DTTS mù chữ cao, trong đó, những người lớn tuổi không chịu đi học chủ yếu do tâm lý ngại và khó tiếp thu.
Cùng với việc ngại đi học thì tình trạng tái mù cũng là nguyên nhân chính, dẫn đến việc quên mất mặt chữ, lâu ngày thành ra không biết đọc, biết viết.
Nhiều ý kiến cho rằng, đối với đồng bào DTTS, sau khi biết chữ do không có hoặc ít có cơ hội sử dụng tiếng Việt nên rất dễ tái mù chữ.
Có thể thấy, tỷ lệ đồng bào DTTS mù chữ cao ảnh hưởng trực tiếp đến dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, là nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo, lạc hậu.