Gần 1.000 người từ Bắc Giang trở về Nghệ An được khám sàng lọc, cách ly

Chiều nay (25/6), gần 1.000 người từ Bắc Giang trở về đã được chính quyền các địa phương ở Nghệ An tiếp nhận, tiến hành cách ly theo quy định phòng, chống dịch.

{keywords}
Các phương tiện ở Nghệ An chờ sẵn để đón công nhân về các huyện, thị.

Chiều 25/6, hàng chục đoàn xe chở 950 công nhân quê ở Nghệ An làm việc tại Bắc Giang đã về đến thị xã Hoàng Mai. Tại đây, đại diện tỉnh Bắc Giang đã làm thủ tục bàn giao người lao động cho tỉnh Nghệ An.

Dịp này, nhiều địa phương có lao động về từ Bắc Giang như huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Diễn Châu… đã bố trí đầy đủ các phương tiện sẵn sàng đón công nhân về quê.

Trước khi lên xe trở về địa phương thực hiện cách ly, những lao động này được khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm thực hiện test nhanh Covid-19. Trong quá trình cách ly, các lao động này tiếp tục được xét nghiệm theo quy định.

{keywords}
 
{keywords}
Các công nhân được nhân viên y tế phân loại, lấy mẫu để xét nghiệm.
{keywords}
Các công nhân có giấy xác nhận y tế của ngành y tế tỉnh Bắc Giang, được đưa về các địa phương cách ly theo quy định.

Trở về quê hương, nhiều người ngồi trên xe không khỏi xúc động, rưng rưng nước mắt.

Bà Phan Thị An, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện Yên Thành cho biết, thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh, dịp này, huyện sẽ tổ chức tiếp nhận 90 người là công dân ở 23 xã trên địa bàn huyện.

Huyện Yên Thành huy động 4 xe ô tô chở khách để đưa các lao động về các xã; ngành y tế chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân, dụng cụ sát khuẩn, thiết bị y tế cần thiết để  đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thành viên khi tham gia bàn giao và tiếp nhận người lao động.

“Ngày hôm nay, huyện đã bố trí 3 xe giường nằm loại 45 chỗ để chờ đón 40/90 người lao động tại thị xã Hoàng Mai, sau đó bàn giao đến xã và cách ly theo quy định”, bà An cho hay.

Trước đó, vào ngày 21/6, UBND Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 339/KH-UBND về việc tiếp nhận 2.221 công dân Nghệ An từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương, nhằm chia sẻ khó khăn với tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các đối tượng được ưu tiên là công nhân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An hiện đang ở trên địa bàn Bắc Giang như phụ nữ có thai, có con nhỏ dưới 6 tháng tuổi; người có bệnh lý nền; các F0 đã khỏi bệnh (nếu có); các F1 đã hoàn thành cách ly tập trung,  xét nghiệm âm tính đủ điều kiện cách ly tại nhà; người lao động đang ở các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã được sàng lọc.

{keywords}
Đây là số công nhân trong đợt đầu tiên làm việc ở tỉnh Bắc Giang được hỗ trợ đưa về quê.

Trước tình hình dịch diễn ra phức tạp, tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xe chở hơn 2.200 công nhân về đến thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), đồng thời đã xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 2.200 công nhân được đưa về theo kế hoạch trước khi về Nghệ An, kèm theo đó là giấy xác nhận y tế của từng người.

{keywords}
Lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phân luồng giao thông.

Bảo Trâm

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !