EVN thành lập thêm nhiều công ty mẹ của các đơn vị phát điện
EVN thành lập thêm nhiều công ty mẹ của các đơn vị phát điện
Nhiều công ty mẹ của các đơn vị phát điện được thành lập để chuẩn bị cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh vào tháng 7 tới |
Theo đó, Quyết định 3023/QĐ-BCT của Bộ Công thương cho phép thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 (EVN Genco1) trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Uông Bí và các công ty phát điện hoạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty phát điện thuộc EVN, như Công ty Thủy điện Đại Ninh, Công ty Thủy điện Bản Vẽ, Công ty Thủy điện Đồng Nai...
Quyết định 3024/QĐ-BCT thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2 (EVN Genco 2) trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty trách TNHH một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ và 12 đơn vị thành viên (Công ty Thủy điện Quảng Trị, Công ty Thủy điện An Khê – KaNak, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2,4...).
Quyết định 3025/QĐ-BCT cho phép thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 3 (EVN Genco 3) được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ và 11 đơn vị thành viên (gồm Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty Thủy điện Thác Bà, Ban Quản lý dự án Thủy điện 1...).
Theo các quyết định trên, EVN Genco1,2,3 được thành lập là công ty TNHH một thành viên, do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trực thuộc EVN.
Công ty mẹ có ngành nghề chính như sản xuất kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực, đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện, lập đầu tư xây dựng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây lắp công trình. Ngoài ra, EVN Genco 1, 2, 3 còn được kinh doanh các ngành nghề liên quan đến ngành nghề chính như khai thác, chế biến kinh doanh nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất…
Quyết định thành lập Công ty mẹ của các đơn vị phát điện ra đời cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình vận hành thị trường phát điện cạnh tranh vào ngày 1/7 tới.
Về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, ông Đặng Huy Cường – Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) cho hay sẽ không có chuyện lùi thời điểm vận hành chính thức thị trường này như dự kiến, ngày 1/7 tới.
Liên quan đến việc chuyển đổi hợp đồng theo Thông tư 41, ông Cường cho hay, hiện Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN chuyển đổi hợp đồng trước đây đã ký giữa các đơn vị trong và ngoài ngành điện với EVN sang hợp đồng mẫu được quy định tại thông tư này. Đối với những nhà máy thủy điện công suất nhỏ dưới 30MW, EVN đã tăng giá thêm 5% so với năm 2011, còn các nhà máy thủy điện công suất trên 30MW thì hiện chưa thể tăng giá đồng loạt, mà sẽ căn cứ vào khó khăn cụ thể của từng nhà máy để tháo gỡ.
"EVN hiện là đơn vị duy nhất mua điện từ các nhà máy điện, cũng đang rất khó khăn về tài chính nên việc điều chỉnh giá điện phải tiến hành từ từ. EVN hiện cũng không còn khả năng tài chính để thanh toán nhiều hơn cho các nhà máy điện. Vì thế, mọi khó khăn phải được chia sẻ cùng nhau và tháo gỡ dần" – Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết thêm.
Từ 1/7 tới sẽ chính thức vận hành chính thức thị trường phát điện cạnh tranh, tuy nhiên đến nay câu chuyện giá điện đang hết sức khó khăn, bởi hầu hết các nhà máy đều chào bán giá cao hơn giá đã ký kết theo hợp đồng. Chỉ duy nhất hai tháng 12/2011 và 1/2012 thì giá chào trên thị trường thấp hơn giá ký kết theo hợp đồng, tương ứng là 33 tỷ đồng và 103 tỷ đồng. Tổng cộng trong 10 tháng vận hành thử, nếu thanh toán cho các nhà máy theo bản chào của họ thì lượng tiền phải thanh toán cao hơn hợp đồng là 1.178 tỷ đồng.
Thu Hoài