EVN bị tố không "nhiệt tình" mua điện

Chuyện chây ì trả nợ tiền nợ mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với các đối tác một lần nữa lại là vấn đề nóng tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Bộ Công thương tháng 10 diễn ra sáng 2/10.

EVN bị tố không "nhiệt tình" mua điện

EVN vẫn chây ì trả nợ

Theo Trưởng ban kế hoạch PVN, hiện số tiền nợ mua điện của EVN với PVN đã quá lớn, riêng 8 tháng đầu năm 2011 số tiền EVN nợ PVN đã trên 8.000 tỷ đồng. Con số này của 9 tháng đầu năm là gần 10.100 tỷ đồng. Theo đại diện PVN, bản thân PVN dù rất chia sẻ, nhưng do vấn đề dây dưa nợ giữa hai bên không được giải quyết dứt điểm, khiến PVN gặp khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư vốn vào các dự án của tập đoàn này.

Việc chậm trả nợ của EVN không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, mà còn ảnh hưởng xấu tới tình hình kêu gọi vốn đầu tư vào các nhà máy điện than mà PVN đang triển khai. “Từ trước tới nay PVN vẫn tự bỏ tiền đầu tư các dự án điện. Nhưng nay con số đầu tư cho mỗi dự án quá lớn, trung bình mỗi dự án nhiệt điện than mà PVN đang triển khai cần đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng, 5 dự án như thế số tiền đầu tư lên tới 150.000 tỷ đồng, buộc PVN phải kêu gọi đối tác ngoài tham gia. Nhưng các nhà đầu tư không mặn mà do dây dưa nợ giữa PVN và đối tác chưa được giải quyết” – trưởng ban kế hoạch PVN than thở.

Không những nhắc tới vấn đề nợ đọng, đại diện PVN có mặt tại cuộc họp giao ban sáng nay còn than vãn chuyện EVN chưa huy động tối ưu công suất các nhà máy điện của PVN. “Để đảm bảo cung cấp đủ điện cho cả nước trong quý 4, đề nghị EVN huy động tối đa công suất các nhà máy điện của PVN” – vị này đề xuất. Đây không phải là lần đầu tiên PVN kêu ca việc EVN chậm trả nợ tiền mua điện. Trước đó, hồi tháng 7/2011, tập đoàn này cũng đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công Thương can thiệp sâu hơn, hối thúc EVN trả nợ cho mình. Tại thời điểm đó, con số nợ của EVN mới là 8.105 tỷ đồng, trong đó, 7.600 tỷ đồng là nợ tiền điện và 421 triệu đồng là nợ do chậm thanh toán, phải chịu lãi phạt phát sinh.

Về phía EVN, đại diện tham gia cuộc họp này là Phó tổng giám đốc Nguyễn Tấn Lộc không đưa ra bình luận nào về việc trả các khoản nợ của đối tác. Vị này chỉ nói sẽ đảm bảo nguồn cung điện cao nhất có thể trong quý 4/2011.

Bày tỏ quan điểm của bộ chủ quản, Thứ trưởng Dương Lê Quang nhìn nhận, vấn đề EVN chậm trả nợ là vấn đề lớn, DN lo lắng nhiều nhưng phải thấy rõ bản chất vấn đề là do giá điện của Việt Nam chưa thể nào điều chỉnh phù hợp với thị trường.

Thị trường phát điện cạnh tranh cũng mới bắt đầu manh nha nên “EVN cũng có cái khó của riêng mình”. Thứ trưởng Quang đề nghị, PVN, TKV tiếp tục chia sẻ, suy nghĩ cùng Thủ tướng, các bộ có giải pháp giải quyết khó khăn đảm bảo cho tất cả, vì sự phát triển chung chứ không chỉ nhìn riêng góc độ DN.

Báo cáo của EVN cho thấy, 9 tháng lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 79 tỷ 335 triêu kwh, tăng 9,89%, trong đó điện sản xuất của EVN tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2010. Điện thương phẩm cung cấp cho ngành và địa phương 9 tháng đạt 70 tỷ 320 triệu kwh tăng 11%

Dự kiến, lượng điện sản xuất và mua trong quý IV đạt 20,3 tỷ kwh, điện thương phẩm đạt 24 tỷ.

Nguyễn Hoài


Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.