Đừng để học sinh vì không có tiền mà từ bỏ ước mơ học đại học

Tự chủ ĐH trong thời gian tới không phải các trường xin tự chủ mà yêu cầu các trường tự chủ. Nhưng cũng cần có những chính sách hỗ trợ học phí để tránh tình trạng học sinh vì không có tiền mà từ bỏ ước mơ học đại học.
Đừng để học sinh vì không có tiền mà từ bỏ ước mơ học đại học - ảnh 1

Hội nghị Tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

Phát biểu tại hội nghị Tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, năm học vừa qua ngành giáo dục cũng như các địa phương đã làm được rất nhiều việc theo đúng chủ trương giáo dục là quốc sách hàng đầu. Tuy nhiên, ngành giáo dục nên đẩy mạnh tuyên truyền và định hướng xã hội hơn nữa.

“Ngành giáo dục của chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi và khi chuyển đổi chúng ta có các bước đi trung gian. Vì thế, chuyển đổi không bao giờ toàn vẹn ngay được mà luôn tồn tại những bất cập. Đương nhiên, chuyển đổi và định hướng phải có các nguyên tắc bất di bất dịch, phải khai mở trí tuệ, tu dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân cho mỗi học sinh.

Một số vấn đề mà trong thời gian tới chúng ta cần giải quyết triệt để:

Thứ nhất, tự chủ ĐH, nhất là vấn đề học phí ĐH theo cơ chế tự chủ của các trường. Tuy nhiên, các trường phải có chính sách hỗ trợ  học phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không để những học sinh vì không có tiền mà bỏ ước mơ học ĐH. 

Tự chủ ĐH trong thời gian tới không phải các trường xin tự chủ mà yêu cầu các trường tự chủ. Để làm được điều ấy, các tỉnh phải có những gói tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp để nhà trường đầu tư. Có như thế các trường họ mới đủ nguồn lực để tự chủ.

Bên cạnh đó, học phí với các bậc khác: Tiểu học, THCS, THPT chúng ta cần làm đề án rõ ràng và cụ thể.  

Thứ hai là câu chuyện dạy thêm học thêm ngành giáo dục. Thừa nhận rằng, cả ngành đang cố gắng nỗ lực nhưng phải nhìn thẳng vào thực tế: Hiện nay chúng ta không đủ trường lớp để cho học sinh học 2 buổi/ngày. Nếu đủ trường lớp học 2 buổi/ngày thì áp lực học thêm cũng sẽ giảm đi đáng kể.

Thứ ba, chúng ta thực sự phải coi học sinh làm trung tâm: Hãy coi đúng các cháu là nhân vật chính từ những việc rất nhỏ như đổi mới thời gian khai giảng, chăm lo cho các cháu từ phòng vệ sinh, nước uống, giáo dục các cháu yêu lao động, tôn trọng kỷ cương với mục tiêu phát triển toàn diện cả về trí tuệ, đạo đức.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !