Dự kiến 2017 có vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết

Chiều 12/6 tại Viện Pasteur TPHCM, Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế TPHCM đã công bố thông tin về các sự kiện hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết”.
Dự kiến 2017 có vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết - ảnh 1

Phun thuốc diệt muỗi

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm có khoảng 96 triệu người mắc với khoảng 12.500 trường hợp tử vong. Sốt xuất huyết Dengue là bệnh do muỗi truyền và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Cho đến nay, phòng bệnh chủ yếu vẫn là giải quyết véc tơ truyền bệnh như phun hóa chất diệt muỗi và lăng quăng.

Hướng tới một cộng đồng ASEAN không có sốt xuất huyết, Tổ chức Y tế thế giới, tổ chức ASEAN và đại biểu 10 nước thành viên ASEAN đã thống nhất chọn ngày 15/6 hàng năm là “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết”.

Năm nay, “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” cấp quốc gia sẽ được tổ chức vào sáng 14/6 tại TPHCM. Dự kiến có khoảng 3.000 người tham dự mít tinh, sau đó xe đặc nhiệm phòng chống sốt xuất huyết do Bộ Y tế, Viện Pasteur TPHCM và Sanofi Pasteur tổ chức sẽ di chuyển đến những điểm nguy cơ về sốt xuất huyết tại 8 tỉnh: Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đắc Lắc để tuyên truyền và vận động người dân cùng tham gia phòng chống sốt xuất huyết.

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh: “Chỉ cần mỗi tuần, mỗi gia đình dành 10 phút để kiểm tra, diệt lăng quăng, bọ gậy trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên súc rửa, đậy nắp kín các lu, khạp…; thường xuyên thay nước ở các bình hoa, loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên… là mỗi gia đình đã trở thành một pháo đài phòng chống sốt xuất huyết”.

TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM cho biết, mặc dù việc sản xuất vắc xin ngừa sốt xuất huyết rất khó khăn nhưng Viện vẫn đang nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Dự kiến đến 2017 Viện Pasteur sẽ nghiên cứu xong vắc xin thử nghiệm phòng ngừa sốt xuất huyết.

An Nhiên

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !