Du khách mê mẩn chiêm ngưỡng mùa hoa lê phủ trắng núi rừng Tuyên Quang

Hồng Thái là xã cao nhất của Tuyên Quang, được bao bọc bởi núi rừng trùng điệp. Tháng 3, những hàng lê cổ thụ mọc trên sườn dốc thoải nở hoa trắng muốt, đẹp mộng mơ khiến du khách nao lòng.

 

Những ngày đầu tháng 3, hoa lê bung nở trắng muốt tại nhiều bản làng ở Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang), tạo nên khung cảnh nên thơ, mơ mộng, thu hút du khách thập phương. Sớm bình minh, chen giữa lớp mây mù mờ ảo, những cành hoa lê như bông tuyết lơ lửng giữa lưng chừng trời

 Hoa lê mang sắc trắng tinh khôi và vẻ đẹp trong trẻo của núi rừng Tây Bắc. Hoa nở cùng mùa với hoa ban, thường vào thời điểm sau Tết Nguyên đán, khi những cơn mưa phùn mùa xuân vừa dứt và nắng ấm dần lên. Những năm gần đây, hoa lê được đem về bán ở Hà Nội. Vẻ đẹp của loài hoa này khiến nhiều người say mê, yêu thích


 

Nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, xã Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang) là xã cao nhất của tỉnh, có khí hậu mát mẻ quanh năm, khá giống với thị trấn mờ sương Sa Pa (Lào Cai). Nhờ đó, cây lê phát triển tốt. Hiện nay, bà con không chỉ trồng lê để thu hoạch quả mà còn tận dụng mùa hoa lê để làm du lịch


 

Theo anh Lưu Minh Phụng, nhiếp ảnh gia tại Tuyên Quang, mùa hoa lê đang vào thời điểm nở rộ, hoa dày và đẹp nhất, rất phù hợp với hoạt động tham quan, chụp ảnh. "Mùa hoa kéo dài khoảng một tháng nhưng những ngày hoa mới nở, cây ít lá xanh tạo nên bối cảnh chụp ảnh ấn tượng hơn. Hoa lê không chỉ đẹp mà còn mang sức sống, sự tươi mới cho bản làng ở Hồng Thái", anh Phụng cho biết


 

Du khách tới các vườn hoa lê có thể thuê trang phục của người Dao Tiền, Dao đỏ, H'Mông... để chụp ảnh kỉ niệm. Người Dao Tiền ở Hồng Thái hiện nay vẫn giữ được những nét riêng trong trang phục với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Du khách tới thăm các vườn lê cũng có thể kết hợp tìm hiểu văn hóa, đời sống của bà con Dao Tiền


 

Chị Nguyễn Nha Trang (Hà Nội) vừa có chuyến đi 2 ngày 1 đêm đến Tuyên Quang. "5 năm trở lại đây, độ tháng 2, tháng 3, mình đều tìm mua hoa lê để cắm trong nhà. Những cành hoa từ nhỏ tới lớn nở trắng muốt, bông to, mọc thành chùm xinh đẹp. Cành lê chơi rất bền, khi hoa tàn, chồi non đâm lên rồi đậu quả. Mê đắm loài hoa này, mình cùng bạn bè tìm tới Na Hang chiêm ngưỡng", chị Trang chia sẻ


 

Theo chị Trang, quãng đường từ Hà Nội tới rừng lê Hồng Thái khoảng 300km trong đó nhiều đoạn đường đèo núi. Tổng thời gian chị di chuyển lên tới 6-7 giờ. "Mình chọn một homestay ngay gần vườn lê cổ, nơi có những gốc lê đã 20-30 tuổi. Buổi sáng, mình thức dậy trong không khí trong lành, ngắm hoa khoe sắc trong sương và nắng sớm. Thi thoảng, có cơn gió thổi qua, cánh hoa rơi nhẹ, vô cùng lãng mạn", chị Trang chia sẻ

 Hiện nay, xã Hồng Thái có khoảng 164 hộ trồng lê với diện tích trên 90 ha. Người Dao tại xã vùng cao này đang bắt đầu làm du lịch cộng đồng để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhiều gia đình mở dịch vụ lưu trú homestay, ăn uống, tham quan vườn lê, cho thuê trang phục... Giá vé vào vườn lê khoảng 20.000 đồng/khách
 Đến với Hồng Thái, du khách không chỉ lạc vào rừng hoa lê mộng mà còn đây còn là điểm đến trong hành trình khám phá Vườn quốc gia Ba Bể - Na Hang, về vùng đất Lâm Bình theo dòng sông Gâm, sông Năng thưởng ngoạn không gian sinh thái trong lòng hồ


 

Đến với Hồng Thái, du khách không chỉ lạc vào rừng hoa lê mộng mà còn đây còn là điểm đến trong hành trình khám phá Vườn quốc gia Ba Bể - Na Hang, về vùng đất Lâm Bình theo dòng sông Gâm, sông Năng thưởng ngoạn không gian sinh thái trong lòng hồ

Từ ngày 3-5/3, huyện Na Hang tổ chức Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023, nhằm quảng bá cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa, con người Na Hang với những sản phẩm du lịch độc đáo tới du khách trong và ngoài nước. Tại lễ khai mạc, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố và trao chứng nhận Chỉ dẫn địa lý Rượu ngô men lá Na Hang; Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công bố, xác nhận kỷ lục Việt Nam "Tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam" đối với tuyến đường hoa lê dài trên 6 km tại xã Hồng Thái.

Linh Trang
Ảnh: Lưu Minh Phụng

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.