Dự báo điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân 2021

Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã có biến động nhất định trong những năm qua. Vậy điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân 2021 thế nào?

Hiện nay, các địa phương đang gấp rút để hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Nhiều hội đồng chấm thi đã làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần. Dự kiến, điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố đồng loạt tại các tỉnh vào ngày 26/7.

Quá trình chấm thi năm nay xuất hiện nhiều điểm cao hơn do đề thi vừa sức với mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như phù hợp với quá trình học tập của học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chính vì thế, nhiều trường đại học trên cả nước cũng bắt đầu có những dự báo điểm chuẩn riêng.

Trao đổi với Infonet, PGS.TS Bùi Đức Triệu- Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết dự báo điểm chuẩn năm 2021 sẽ không tăng so với năm 2020.

“Điểm chuẩn vào ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2021 không biến động nhiều so với năm 2020. Năm nay, để đề phòng rủi ro khi những nguyện vọng đầu vào ngành có điểm chuẩn cao thì thí sinh nên dành một số nguyện vọng dự phòng”, PGS.TS Bùi Đức Triệu nói.

Được biết, năm 2021, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường ĐH Kinh tế Quốc dân là 18 điểm gồm điểm ưu tiên. Trường sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ông Triệu cũng cho biết, trường không áp dụng thêm điều kiện phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong Quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ GD&ĐT.

Năm 2021, tổng chỉ tiêu của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân là 6.000, tăng 200 chỉ tiêu so với năm 2020.

Năm nay, trường có 3 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT, xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp và xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường.

Theo PGS.TS Bùi Đức Triệu, điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành/chương trình, không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển, nhà trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Ngoài ra, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng xét tuyển kết hợp với 5 nhóm đối tượng theo Đề án tuyển sinh của trường. 

Sau đây là điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2020 để thí sinh tham khảo:

{keywords}
 
{keywords}
 
Dự báo điểm chuẩn đại học 2021 sẽ tăng nhẹ

Dự báo điểm chuẩn đại học 2021 sẽ tăng nhẹ

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đề thi tốt nghiệp THPT được đánh giá nhẹ nhàng hơn. Từ đó nhiều người dự báo phổ điểm, điểm chuẩn đại học 2021 cũng sẽ tăng.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !