Ô tô chở Phó chủ tịch TP.HCM lật ngang trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Sáng 29/3, xe ô tô chở ông Lê Hòa Bình (Phó chủ tịch UBND TP.HCM) đi công tác bất ngờ gặp nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, những người trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu.

Khoảng 7h30 cùng ngày, xe biển xanh chạy trên cao tốc Trung Lương hướng TP.HCM về Tiền Giang. Khi đến Km 21 + 700 (huyện Bến Lức), phương tiện này bị nổ lốp và lật ngang.

Một nguồn tin cho biết, phương tiện gặp nạn do tài xế Nguyễn Quang Vinh cầm lái chở lãnh đạo TP.HCM đi công tác là Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình. Sau tai nạn, lãnh đạo UBND TP.HCM bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Đại diện Cục CSGT cho biết đơn vị này đang phối hợp với cơ quan quản lý đường cao tốc và nhà chức trách tỉnh Long An xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Vụ việc khiến giao thông trên cao tốc này hướng về miền Tây ùn tắc nghiêm trọng.

Ô tô chở Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình lật ngang trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thiên Long)

Trao đổi nhanh với PV, bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết: "Sau khi được tin người dân báo, nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc đưa lên xe, một bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở. Ê-kíp vừa cấp cứu, vừa chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân vẫn đang rất nguy kịch. Ê-kíp các bác sĩ vẫn đang tích cực cấp cứu cho bệnh nhân".

Thêm hình ảnh từ hiện trường vụ việc. (Ảnh: Facebook)

Cao tốc TP HCM - Trung Lương đi vào hoạt động từ năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP HCM với tỉnh Long An, Tiền Giang. Cao tốc này có độ dài khoảng 62km với 4 làn xe. 

Tuyến đường này quy định tốc độ lưu hành tối đa của phương tiện là 120 km/h, tối thiểu là 60 km/h tại dải phân cách giữa. Còn trên làn cạnh làn dừng khẩn cấp thì tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 50 km/h. 

Hiện nay, cao tốc TP HCM - Trung Lương thường xuyên rơi vào trạng thái quá tải với 40.000 – 50.000 lượt xe mỗi ngày đêm. Theo thống kế, có khoảng hơn 200 vụ tai nạn xảy ra kể từ khi cao tốc dừng thu phí.

Theo soha.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !