7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cả nước xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông

Trong 7 ngày nghỉ Tết Tân Sửu 2021, cả nước 182 vụ tai nạn giao thông làm chết 109 người, bị thương 123 người; trong đó có 179 vụ xảy ra trên đường bộ, 1 vụ tai nạn đường sắt và 2 vụ tai nạn đường thủy.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông ̣̣(CSGT), Bộ Công an, trong 7 ngày nghỉ Tết Tân Sửu 2021 (từ ngày 10/2/2021 đến ngày 16/2/2021, tức từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông làm chết 109 người, bị thương 123 người. So với 7 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, giảm 16 vụ, giảm 24 người chết, giảm 51 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 179 vụ, làm chết 106 người, bị thương 123 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 10 người chết và 03 người bị thương. Đó là, vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai ngày mùng 3 Tết giữa 2 xe máy làm 4 người chết và 1 người bị thương (các nạn nhân còn rất trẻ sinh năm 2000, không đội mũ bảo hiểm, đã uống rượu bia và không có bằng lái xe máy); vụ tai nạn giao thông tại Bình Định ngày mùng 4 Tết, xe khách 16 chỗ đâm hàng loạt phương tiện làm 3 người chết 2 người bị thương; vụ tai nạn giao thông tại Bình Thuận vào lúc sáng sớm ngày mùng 5 tết giữa 2 xe máy làm 3 người chết.

Các địa phương không xảy ra tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết Nguyên đán 2021 gồm: Bình Phước, Đăk Nông, Sơn La, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Ninh Thuận, Hải Phòng, Kon Tum.

Các địa phương có số người chết tăng cao gồm: Quảng Bình 5 người chết (tăng 150%), Gia Lai 12 người chết (140%), Quảng Ngãi và Khánh Hòa tăng 100%.  

Phân tích các vụ tai nạn giao thông đường bộ cho thấy, tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán xảy ra nhiều vào ngày 29-30 Tết và ngày 3-4 Tết; thời gian xảy ra tai nạn giao thông trong ngày tập trung vào 2 khung giờ từ 12-16h và 18-22h, đây là thời điểm người dân đi du Xuân, chúc Tết, liên hoan, gặp mặt đầu năm.

Về kết quả công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an toàn quốc đã bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, xử lý 16.758 trường hợp vi phạm; tạm giữ 101 xe ô tô, 4.642 xe mô tô; tước 1.930 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, đã kiểm tra, xử lý 16.300 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ; phạt tiền 16,623 tỷ đồng, tạm giữ 101 xe ô tô, 4.642 xe mô tô, tước 1.930 các loại giấy phép lái xe, riêng với vi phạm nồng độ cồn bị xử lý là 1.879 trường hợp, ma túy 4 trường hợp. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc/C08 phát hiện xử lý 63 trường hợp, phạt 123 triệu đồng, tước 22 giấy phép lái xe.

Ở đường thủy, xử lý 458 trường hợp vi phạm; phạt tiền 490 triệu đồng.

Đánh giá kết quả, Cục CSGT cho hay, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên toàn quốc về cơ bản được bảo đảm tốt, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 8,08% số vụ, giảm 18,05% số người chết và giảm 29,31% số người bị thương), tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới xe khách giảm, ít xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính. 

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm nồng độ cồn điều khiển mô tô, xe máy, ô tô ở khu vực ngoài đô thị, tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều, đã xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm liên quan tới vi phạm quy định nồng độ cồn khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, điển hình là vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai vào tối mùng 3 Tết làm 4 người chết và 1 người bị thương (nạn nhân đều là thanh, thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số và qua khám nghiệm ban đầu cho thấy đều có nồng độ cồn trong cơ thể và không có bằng lái xe máy); các nạn nhân tai nạn giao thông khi đi mô tô xe máy bị chấn thương sọ não nặng cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức đa số đều không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ sai quy định.

Theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế (Tổng hợp số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh, bao gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, chưa loại trừ số liệu trùng lặp do các trường hợp chuyển tuyến, 1 trường hợp đến khám tại nhiều bệnh viện), trong 5 ngày nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu, tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là 5.337 trường hợp. Số lượt tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 2.364 trường hợp, tăng 16,3%, chuyển tuyến trên điều trị 226 trường hợp. Tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về là 26 ca, giảm 3 ca (13%).
Tính đến 7 giờ sáng ngày 15/02/2021 tức mùng 4 Tết, sau 5 ngày nghỉ Tết đã có 24.722 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm -4,3% so với cùng kỳ Tết Canh Tý. Số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 11,2% trong tổng số khám, cấp cứu chung. Trong đó 10.028 trường hợp phải nhập viện điều trị theo dõi chiếm 40,6% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 3,8% so với cùng kỳ Tết Canh Tý. Đã có 141 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, nhiều hơn 14 ca so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020.

P. Liên

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !