Hơn 50 'quái xế' tụ tập bốc đầu xe máy, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 2B, trốn vào rừng khi bị truy đuổi

Chiều 4/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt 54 thanh, thiếu niên vi phạm luật giao thông, đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 27 phương tiện để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào chiều 3/11, trên đoạn đường từ QL 2B lên thị trấn Tam Đảo xuất hiện rất đông thanh niên (độ tuổi từ 14 đến 24, ở các huyện trong và ngoài tỉnh) tập trung điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

{keywords}
Nhóm thanh niên bị cơ quan công an bắt.

Sau khi nắm được thông tin trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp Công an huyện Tam Đảo tổ chức ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô, gắn máy kể trên.

Đến 15h30 phút cùng ngày, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tam Đảo đã bắt giữ được 54 trường hợp là các thanh, thiếu niên điều khiển trên 27 phương tiện vi phạm.

{keywords}
Bắt giữ các đối tượng chạy vào rừng nhằm trốn tránh việc bị xử lý.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã tiến hành tổ chức xử lý rất nhiều đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhưng đến nay vẫn còn không ít một số bộ phận thanh, thiếu niên không chấp hành mà cố tình vi phạm.

Để tiếp tục ngăn chặn không để tình trạng này xuất hiện trên địa bàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố trên địa bàn ra quân tổng kiểm tra, truy bắt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tân Trường

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !