Gặp nạn ở đèo Hải Vân, nam thanh niên rơi xuống vực sâu 30m

Nam thanh niên chạy xe máy từ TP Đà Nẵng đi Thừa Thiên Huế, khi đến đèo Hải Vân thì gặp nạn rơi xuống vực sâu 30 m.

{keywords}
Xe máy của nạn nhân tông vào taluy bên đường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 28/3, người dân đi trên đèo Hải Vân đoạn qua địa phận phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phát hiện một xe máy tông vào taluy bên đường, gần đó có đôi dép nhưng không thấy người.

Nghi ngờ có người gặp nạn rơi xuống vực, mọi người lập tức gọi điện báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tại đây, cảnh sát phát hiện nam thanh niên 20 tuổi bị rơi xuống vực sâu gần 30m.

{keywords}
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi vực sâu.

Thời điểm này, nạn nhân bị gãy chân, trên người có nhiều vết trầy xước. Lực lượng chức năng đã tiến hành sơ cứu, đưa người gặp nạn lên khỏi vực và chuyển đến bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 3h sáng cùng ngày, nam thanh niên chạy xe máy trên đường đèo Hải Vân hướng từ Đà Nẵng đi Thừa Thiên Huế thì gặp nạn.

Sơn Tùng

Tại nạn nghiêm trọng tại Quảng Trị: Xe container đâm liên hoàn, nhiều người rơi xuống vực

Tại nạn nghiêm trọng tại Quảng Trị: Xe container đâm liên hoàn, nhiều người rơi xuống vực

Khoảng 15h hôm nay (20/3), một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại km 57+600 Quốc lộ 9, đoạn qua xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị) làm 5 xe ô tô hư hỏng nặng và ít nhất 5 người bị thương.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !