Tại nạn nghiêm trọng tại Quảng Trị: Xe container đâm liên hoàn, nhiều người rơi xuống vực

Khoảng 15h hôm nay (20/3), một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại km 57+600 Quốc lộ 9, đoạn qua xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị) làm 5 xe ô tô hư hỏng nặng và ít nhất 5 người bị thương.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: Q.H

Theo đó, vào thời điểm trên, một chiếc xe container mang BKS: 15R-044.93 kéo theo rơ moóc mang BKS 15R-044.93 lưu thông theo hướng Lao Bảo - TP Đông Hà (Quảng Trị).

Thông tin từ báo Quảng Trị cho biết, khi đến địa phận thôn Làng Cát (thuộc xã Đakrông, huyện miền núi Đakrông) thì chiếc xe container xảy ra va chạm với xe tải thi công, sữa chữa đường bộ mang biển kiểm soát 74C-03696.

Đồng thời đâm vào 3 chiếc xe khác gồm: ô tô mang biển kiểm soát 74A-126.59 do tài xế Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1971), trú tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá điều khiển, trên xe chở 4 người; xe tải mang biển kiểm soát 74D-002.16 do tài xế Lê Văn Quang (sinh năm 1972), trú tại phường 5, thành phố Đông Hà điều khiển, trên xe chở 1 người và ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 74A-024.65 do tài xế Nguyễn Văn Hải, trú tại thị trấn Lao Bảo Bảo, huyện Hướng Hóa điều khiển, trên xe chở 1 người.

Cú đâm mạnh khiến 3 phương tiện rơi xuống vực, nhiều người trên xe hoảng loạn la hét kêu cứu.

Ngay sau vụ tai nạn, nhiều người dân cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cấp cứu.

Thông tin từ bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cho biết, có 7 nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại đây trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Trong đó, 2 người bị thương nặng đã được chuyển về điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Vụ tai nạn liên hoàn làm 5 chiếc xe bị hư hại nặng. Có ít nhất 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa.

Nhận thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng đã sớm có mặt tại hiện trường để triển khai các phương án phân luồng giao thông, cứu hộ, cứu nạn.

PV

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !