Đà Nẵng: Khởi tố 2 thanh niên “bốc đầu” xe máy trên cầu Rồng gây náo loạn

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố 2 thanh niên tham gia vụ “bốc đầu” xe máy trên cầu Rồng, gây náo loạn đường phố Đà Nẵng.

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triệu Đức Hải (19 tuổi, quê tỉnh Cao Bằng) và Bùi Quang Duy (17 tuổi, trú TP Hà Nội; ban đầu Duy khai trú tại tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

{keywords}
Phòng CSGT Đà Nẵng phối hợp với lực lượng An ninh chính trị nội bộ nhanh chóng xác định các đối tượng liên quan vụ “bốc đầu" xe gây náo loạn đường phố tối 9/5. (Ảnh do Phòng CSGT Đà Nẵng cung cấp)

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Cung, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Đà Nẵng, đây chính là 2 người đã trực tiếp tham gia vụ điều khiển xe máy "bốc đầu" trên cầu Rồng gây náo động đường phố Đà Nẵng vào tối 9/5.

Trong đó, Duy chở Hải chạy xe máy với tốc độ cao, nẹt ống pô, lạng lách, biểu diễn 'bốc đầu' xe, đi một bánh, đánh võng trên trên cầu Rồng và nhiều tuyến đường lớn có mật độ giao thông cao trên địa bàn TP như Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp…

“Hình ảnh về vụ “biểu diễn” gây náo loạn đường phố của Duy và Hải được các thành viên khác trong nhóm ghi lại, tung lên mạng xã hội để câu like. Trong đó, các đối tượng vi phạm đã có sự chuẩn bị như tháo biển số xe, bịt mặt, quay đằng sau lưng... để trốn tránh cơ quan Công an.

Mặc dù manh mối truy tìm rất ít ỏi nhưng chỉ một ngày sau, Phòng CSGT Đà Nẵng đã truy tìm được cả nhóm và mời lên làm việc, lập biên bản xử lý. Trước tính chất nghiêm trọng, vụ việc tiếp tục được chuyển cho cơ quan điều tra thụ lý”, Trung tá Phạm Hồng Hải - Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng CSGT Đà Nẵng cho hay.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, ngày 9/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triệu Đức Hải và Bùi Quang Duy để tiếp tục phục vụ điều tra. Ngoài ra, những thanh niên khác tham gia trong hội nhóm này đã cam kết không tái phạm.

Hải Châu

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !