Đổi học phí thành giá dịch vụ đào tạo: “Giáo dục không phải cái chợ”

“Từ “giá” mang tính chợ búa nhiều hơn tính giáo dục, thế mà người đứng đầu ngành giáo dục lại định thay từ “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo” thì tôi quả thật không hiểu. Nền giáo dục nước nhà không phải cái chợ thưa Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.”

Đó là ý kiến của thầy Lê Đức Vĩnh – nguyên Trưởng bộ môn Toán Học Viện Nông nghiệp Việt Nam khi nghe đề xuất đưa cụm từ "giá dịch vụ đào tạo” thay cụm từ “học phí” nội dung sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục Đại học.

Trình bày trước Quốc hội sáng 30/5 các nội dung sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục Đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đề xuất đưa cụm từ "giá dịch vụ đào tạo” thay cụm từ “học phí” để tính phí dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác...

Theo đó, đối với các dịch vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí thực hiện thì Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính quy định khung giá và giá cụ thể đối với các khoản thu dịch vụ đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; khung giá, giá tối đa và giá cụ thể dịch vụ tuyển sinh.

Đối với các dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở giáo dục đại học xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (ảnh: NH)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng “học phí” là khái niệm lâu nay, giờ chuyển sang tự chủ thì có rất nhiều chương trình đào tạo phải tính đến chi phí dịch vụ theo Luật giá, đảm bảo tương xứng với chất lượng đào tạo và việc tính toán toàn bộ để hạch toán theo tự chủ thì gọi là “giá dịch vụ đào tạo”.

Ngay sau phát ngôn của Bộ trưởng bộ GD&ĐT, nhiều người đã tỏ ra khá bất bình về việc đề xuất đổi  tên “học phí” thành “giá dịch vụ và đào tạo”.

Thầy Lê Đức Vĩnh – nguyên Trưởng bộ môn Toán Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho hay: “Khi nghe Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trình bày luật giáo dục sửa đổi trong đó có điều khoản thay thuật ngữ “học phí” thành cụm từ “giá dịch vụ đào tạo” thì thấy môi trường giáo dục đại học Việt Nam đang được biến thành thương trường, có mua, có bán.
Không hiểu việc tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo đại học rồi quy ra giá để bắt người học phải trả có nâng tầm nền giáo dục đại học nước nhà hay lại biến các trường đại học cả công lẫn tư chạy theo lợi nhuận mà quên mất tầm quan trọng của chất lượng đào tạo.

Cách suy nghĩ của những người soạn luật giáo dục sửa đổi phải chăng định biến mỗi trường đại học hoặc cao đẳng thành mỗi công ty đặt lợi nhuận lên trên tất cả? Mỗi chúng ta, ai cũng hiểu rằng thay từ “phí” bằng từ “giá” là hình thức lách luật, có hại cho nền giáo dục đại học, biến các trường đại học thành các công ty, là thương mại hoá nền giáo dục đại học”.

Thầy Lê Đức Vĩnh cũng cho biết thêm: “Các trường đại học kỹ thuật như: Bách Khoa, Giao Thông, Xây Dựng cũng như các trường Y, trường Dược, chi phí đào tạo cho một sinh viên ít nhất gấp ba lần các trường Kinh Tế.

Nếu tính đúng, tính đủ liệu các trường Kỹ Thuật hay Y, Dược có dám nâng học phí gấp ba lần các trường Kinh Tế hay Khoa Học Xã Hội? Nếu nâng học phí thì tôi đảm bảo không quá năm năm những trường loại này sẽ bị đóng cửa.

 Khi đó, chỉ có các ngành phi Kỹ Thuật là tồn tại, nền giáo dục đại học nước nhà sẽ ra sao khi không có sinh viên vào học các ngành khoa học, kỹ thuật và y dược?.

Từ “giá” mang tính chợ búa nhiều hơn tính giáo dục, thế mà người đứng đầu ngành giáo dục nước nhà lại định thay từ “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo” thì tôi quả thật không hiểu. Nền giáo dục nước nhà không phải cái chợ thưa Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ”.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !