Đọc truyện cổ tích, gặp ngay nội dung người lớn phải đỏ mặt
Mấy ngày gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh bìa và một trang sách của cuốn “Truyện Cổ tích về các loài chim và muông thú” với nội dung không phù hợp với đối tượng đọc giả là trẻ em.
Qua tìm hiểu, ngoài bìa cuốn sách “Truyện cổ tích về các loài chim & muông thú” do tác giả Gia Mạnh (sưu tầm và biên soạn), Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin. Đây là một đoạn trong câu chuyện “Leda và con thiên nga”.
Nội dung chính xoay quanh nhân vật “nàng” và một con chim trắng.
Tuy nhiên, cách kể chuyện cũng như ngôn ngữ tác giả sử dụng trong đoạn truyện dễ gợi ra những sự liên tưởng không lành mạnh, có phần dung tục.
Sau khi những bức ảnh này được đang tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc bởi đối tượng hướng đến lại là lứa tuổi đang hình thành nhận thức.
Để xác minh câu chuyện này, PV Infonet đã tìm gặp người chủ sở hữu của cuốn sách này là chị P.M.N (Hải Phòng). Theo lời kể của chị N, cách đây mấy hôm, thấy 2 em của mình (một bé 10 tuổi và một bé mới chỉ 6 tuổi) hay đọc truyện tranh, chị nhắc chúng nên đọc ít truyện tranh mà nên đọc các câu chuyện cổ tích.
Sau đó, chị N thấy trong nhà có quyển truyện này, nên đã đưa cho hai em nhỏ đọc. Tuy nhiên, chỉ đến khi lật đọc thử vài trang sách thì chị N mới tá hỏa khi nội dung câu chuyện còn khiến người lớn phải “rùng mình”.
“Đọc thử xem truyện viết gì, thì ngay ở trang 17, đặc biệt là 18 đã thấy mấy nội dung này. Lúc đó chính tôi cũng cảm thấy rất mất mặt trước hai đứa em nhà mình, bởi tưởng là mua cổ tích cho bọn nó là đã an toàn rồi ai ngờ…”, chị N ngao ngán.
Theo chị N, cuốn truyện này được mua ở nhà sách tự chọn trung tâm Hải Phòng, còn nguyên tem mác nên chị nghĩ không thể là sách giả.
Chị N bức xúc: “Yêu cầu NXB Văn hóa -Thông tin và bạn Gia Mạnh (sưu tầm và biên soạn) có câu trả lời đích đáng cho tuổi thơ vừa bị đánh mất của em trai lớp 5 và em gái lớp 1 của tôi. Các bé đang ở tuổi tập đọc mà lại đọc phải những dòng này cho nhau nghe thì thật không thể chấp nhận được”.