Doanh nghiệp châu Âu muốn bỏ giới hạn chi phí quảng cáo
![]() |
Họp báo công bố sách Trắng 2013 diễn ra sáng nay tại TP.HCM - Ảnh Duy Nguyên |
Đó là một trong những kiến nghị đối với Chính phủ Việt Nam được trình bày trong sách Trắng 2013 được EuroCham công bố sáng nay (30/11) tại TP.HCM.
Theo ông Tom McClelland Chủ tịch Ủy ban Thuế, thuộc Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham): “Nhiều doanh nghiệp thành viên của EuroCham là các tập đoàn đa quốc gia có ý định tiến hành đầu tư mở rộng đối với các dự án đã triển khai tại Việt Nam. Nhưng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ các dự án đầu tư mở rộng đã bị bãi bỏ từ năm 2009. Thay đổi này là một trong các nhân tố khiến các nhà đầu tư không còn mặn mà với các dự án đầu tư mở rộng của mình tại Việt Nam”.
Hiện nay, để hưởng được ưu đãi thuế, các nhà đầu tư chỉ còn cách lập một doanh nghiệp mới hoạt động trong cùng lĩnh vực với doanh nghiệp hiện tại.
Để khuyến khích các nhà đầu tư châu Âu mở rộng dự án đầu tư tại Việt Nam, ông Tom McClelland kiến nghị: “Cần khôi phục lại các ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng dự án đầu tư trong nước. Chính phủ Việt Nam cũng nên xem xét các mức giảm thuế của các quốc gia khác trong khu vực khi quyết định giảm thuế TNDN”.
Cần có những hướng dẫn rõ ràng về các quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn về thuế đối với các dịch vụ tài chính phát sinh, ban hành quy trình cụ thể về kiểm tra chuyển giá…
Ngoài ra, một vấn đề lớn mà các doanh nghiệp đang gặp phải là mức khống chế đối với chi phí quảng cáo và khuyến mãi. Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu kiến nghị Việt Nam nên sớm công bố lộ trình tiến tới loại bỏ hoàn toàn mức khống chế đối với chi phí quảng cáo và khuyến mại trong Luật thuế TNDN trước năm 2014 hoặc sớm hơn và cam kết thực hiện lộ trình này.
Bên cạnh phân tích tình hình hoạt động và những tác động của chính sách đối với hoạt động của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, sách Trắng còn đưa ra các kiến nghị đối với Chính phủ Việt Nam nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh.
Cụ thể, Việt Nam nên gỡ bỏ hạn chế làm ngoài giờ. Nên để doanh nghiệp và người lao động tự thỏa thuận giờ làm.Về quyền sở hữu trí tuệ, hiện mức phạt đối với hàng gian, hàng giả còn thấp, chưa đủ sức răng đe. Chính vì bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ kém khiến Việt Nam không thể thu hút các ngành sản xuất có giá trị gia tăng công nghệ cao. Theo đó, cần tăng mức phạt để bảo vệ tốt quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp.
Ngoài ra, trong quy hoạch cảng biển, cần tập trung đầu tư vào các cảng nước sâu để đón tàu lớn. Hải quan điện tử cũng chưa đảm bảo thông quan mà không cần hồ sơ giấy…