DN cần coi trọng kênh phân phối là chợ truyền thống

Sau nhiều năm triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hàng Việt dần chiếm ưu thế tại chợ so với các sản phẩm nhập ngoại khác. Tuy nhiên hiện còn nhiều doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng kênh phân phối tại chợ.

DOANH NGHIỆP CHƯA COI TRỌNG

Hiện nay, hàng Việt Nam chất lượng cao không chỉ có mặt ở siêu thị, cửa hàng bán lẻ mà còn xuất hiện nhiều tại các chợ huyện, xã. Tuy nhiên, theo Ban quản lý các chợ và tiểu thương, các mặt hàng như: đồ may sẵn, đồ chơi, điện thoại, hàng điện tử, hàng lưu niệm... của Trung Quốc vẫn lấn lướt hơn hàng Việt. Nguyên nhân không hẳn là hàng Trung Quốc có mẫu mã bắt mắt, giá bán rẻ hơn mà do các nhà sản xuất trong nước chưa quan tâm đến nhu cầu của khách hàng. Chị Hồ Thị Hoàng, chủ một sạp hàng may mặc ở chợ Tuy Hòa cho biết: Các nhà sản xuất trong nước vẫn chưa quan tâm đến việc đưa hàng Việt vào chợ. Với siêu thị, họ thường xuyên giảm giá, khuyến mãi nhưng ở chợ lại không có. Các đơn vị không kịp thời trong cung ứng hàng hóa, không cam kết uy tín. Do vậy, nếu lỡ mua phải hàng kém chất lượng, tiểu thương nhiều khả năng sẽ lãnh đủ. Chị Lê Thị Mỹ Thương, chủ một sạp hàng tạp hóa cho biết: “Nhiều khách hàng hỏi tôi siêu thị có giảm giá nhưng sao ở chỗ chị lại không có, tôi không biết trả lời làm sao”..

hàng Việt vào chợ truyền thống

Mua bán hàng tại chợ Tuy Hòa - Ảnh: X.HUY

Cũng theo các tiểu thương, một số doanh nghiệp trong nước đã cải thiện cung cách phân phối nhưng nhiều tiểu thương phải lấy hàng qua đại lý trung gian. Một số đơn vị không cung cấp đủ thông tin nên người bán không hề biết đến mức độ ưa chuộng của sản phẩm trên thị trường. Đối với siêu thị, các doanh nghiệp trong nước thường chấp nhận để thời gian thanh toán lên đến một tháng rưỡi, nhưng với tiểu thương chỉ cho thời hạn thanh toán trong vòng một đến hai tuần. Theo ông Nguyễn Chí Xanh, Trưởng Ban quản lý chợ Tuy Hòa, thời gian qua, ở chợ gần như không có các chương trình thể hiện sự quan tâm, kết nối chặt chẽ giữa nhà sản xuất nội với tiểu thương. Một số đơn vị thiếu quan tâm đến việc tiếp thị, cho người thông báo việc thay đổi giá làm tiểu thương, khách hàng gặp khó khăn trong quá trình trao đổi, mua bán. Chị Lê Văn Hòa, một tiểu thương ở chợ Đồng Xuân cho biết: “Lấy hàng Trung Quốc thoải mái hơn hàng Việt, chỉ cần điện thoại là có người chở tới, bán được rồi mới thanh toán, không hạn chế thời gian”. Điều đáng nói là các sản phẩm địa phương như bò một nắng, muối kiến vàng, cá ngựa, nước giải khát… cũng gần như không có ở chợ. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên, trước đây đơn vị cũng đã đưa một số sản phẩm nước giải khát vào bán ở chợ, nhưng kết quả không mấy khả quan bởi người tiêu dùng thường chọn mua những loại sản phẩm có giá rẻ hơn trong khi người bán cũng chưa nhiệt tình quảng bá, gây khó khăn cho doanh nghiệp”.

VƯỢT QUA RÀO CẢN

Hiện các nhà sản xuất trong nước vẫn coi trọng việc đưa hàng Việt vào các trung tâm thương mại, siêu thị hoặc xuất khẩu hơn là đưa hàng vào phân phối ở chợ. Từ đó các doanh nghiệp chưa đảm bảo việc giao hàng, chiết khấu thấp, hoạt động quảng cáo ít, lơ là khuyến mãi… Theo ông Nguyễn Chí Xanh, các doanh nghiệp chưa thấy hết vai trò của tiểu thương như một cầu nối quan trọng đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến với khách hàng, bởi họ có kinh nghiệm trong buôn bán, dễ tác động đến tâm lý người tiêu dùng. Hiện nay các tiểu thương cũng đã tiếp cận cung cách bán hàng chuyên nghiệp, trau dồi văn hóa giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh nên bên cạnh tốn nhiều tiền cho quảng cáo, các đơn vị còn cần quan tâm đến kênh tiêu thụ ở chợ nhằm nâng cao doanh số bán hàng, uy tín đơn vị, để hàng hóa Việt tại chợ ngày càng phong phú. Ông Nguyễn Đình An, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sơn Hòa cho biết: “Để hàng Việt về chợ nhiều hơn, các nhà sản xuất phải quan tâm đến phân khúc thị trường, sản xuất ra các sản phẩm phù hợp khả năng của người thu nhập thấp, thường xuyên cung cấp thông tin về khuyến mãi, giảm giá cho các tiểu thương. Ngoài ra, các tiểu thương cũng phải chủ động lựa chọn doanh nghiệp để có nguồn hàng rẻ, đảm bảo chất lượng. Địa phương luôn tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp quảng bá, đưa hàng Việt vào chợ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người tiêu dùng”.

Theo ông Bá Thanh Kia, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, bên cạnh việc không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm, nhà sản xuất cũng phải mở rộng kênh phân phối nhất là tập trung toàn lực đưa hàng Việt về nông thôn, vào chợ truyền thống để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng trở nên hiệu quả.

Xuân Huy

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

2.200 sinh viên được đào tạo AI, IoT, bán dẫn

Lần đầu tiên các khóa học về bán dẫn được đưa vào đào tạo trong chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) cùng Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn.

Giáo dục STEM trở thành xu hướng tất yếu, lan tỏa mạnh trong trường học

Giáo dục STEM đang trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới và được Việt Nam đẩy mạnh thông qua nhiều chính sách và chương trình cụ thể.

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Đang cập nhật dữ liệu !