Dịp nghỉ lễ 2/9, rất đông khách du lịch đến Quảng Nam, Huế và Khánh Hòa

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa, dịp nghỉ lễ 2/9, Quảng Nam, Huế, Khánh Hòa đón hàng triệu lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú.

Quảng Nam đón gần 85.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 2/9

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, trong 03 ngày nghỉ lễ (Từ 01-03/9) tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 84.784 lượt khách, tăng 28,98% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 34.316 lượt khách, tăng 25,41% với cùng kỳ năm 2017; khách nội địa ước đạt 50.468 lượt khách, tăng 31,52% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch tại Quảng Nam. Trong đó, du khách từ các nơi đến Hội An cũng tăng nhiều trong dịp này. 

Ngoài khu phố cổ Hội An thơ mộng, làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Bảy Mẫu… vốn nổi tiếng ở Hội An. Bên cạnh đó, khu du lịch Vinpearl Nam Hội An mới khai trương cũng là nơi được du khách lựa chọn để nghỉ ngơi, thư giãn dịp lễ 2/9 này. 

Hội An là phố cổ thơ mộng của tỉnh Quảng Nam, rất nhiều du khách trong nước và nước ngoài đến Quảng Nam không thể không đến Hội An tham quan. (Ảnh: Hải Yến)

Mở cửa miễn phí tham quan di tích Huế

Với quyết định mở cửa miễn phí các địa điểm thuộc di tích Huế, hàng ngàn du khách đã đổ về Cố đô để tham quan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm đã tăng cường các dịch vụ phục vụ khách như tái hiện phiên gác của cấm vệ quân cung đình xưa tại cổng Ngọ Môn, biểu diễn Tiểu nhạc tại sân Điện Thái Hòa, Trường lang Tử Cấm Thành và Vườn Cơ Hạ, biểu diễn Đại nhạc tại sân Thế Miếu, biểu diễn Ca Huế tại Cung Trường Sanh cùng các chương trình âm sắc hoàng cung, tái hiện các trò chơi cung đình...

 Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nên riêng trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 đã có 30.000 lượt du khách đến Huế tham quan, riêng Đại Nội Huế là 23.000 người. 

Còn theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến hết 8/2018, Thừa Thiên Huế đã đón 3,193.338 lượt khách, tăng 26,24%; trong đó khách quốc tế đạt 1,318,042 lượt, tăng 34,87%. Tổng doanh thu tăng 30,42% so với cùng kỳ.

Năm 2018, mục tiêu phấn đấu của tỉnh Thừa Thiên Huế là sẽ đón khoảng 4- 4,2 triệu lượt khách, tăng khoảng 10-12% so với năm 2017, tăng khoảng 17-19% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch dự kiến tăng khoảng 15-16% so với cùng kỳ năm 2017, đạt khoảng 4.000- 4.200 tỷ đồng.

Khánh Hòa: Tour biển đảo trong khu vực vịnh Nha Trang tăng 30%

Theo thông tin Sở Du lịch Khánh Hòa, dự kiến trong 3 ngày lễ (từ 1/9 đến 3/9), Khánh Hòa sẽ đón gần 44.800 lượt khách lưu trú.

Trong ngày 2/9, đông đảo du khách đổ về Nha Trang nghỉ lễ. Tại bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên, tàu du lịch liên tục xuất bến, đưa khách tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang như: Hòn Mun, Hòn Một, thủy cung Trí Nguyên, con Sẻ Tre...

Tại các điểm tham quan khác như: Tháp Bà Ponagar, Viện Hải dương học, Chùa Long Sơn… cũng thu hút đông đảo du khách.

Trên vịnh Nha Trang, nhiều tàu du lịch 5 sao vẫn tiếp tục cập cảng, đưa một lượng khách châu Âu rất lớn đến phố biển Nha Trang, các tour du lịch đảo tiếp tục sôi động và thu hút đông đảo khách quốc tế tham quan.

Trước đó, ngày 1/9, khách du lịch đến Nha Trang khá đông. Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, trong ngày có khoảng gần 4.500 lượt khách tham quan các tour biển đảo trong khu vực vịnh Nha Trang, tăng 30% so với thường ngày.

Nhờ có khách du lịch tàu biển, Khu di tích Tháp bà Ponagar đón 4.300 khách, tăng hơn ngày thường khoảng 1.000 khách. Khu du lịch Đảo Hoa Lan, Hòn Lao - Đảo Khỉ của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú cũng khoảng gần 2.500 lượt khách. 

Dự kiến trong 3 ngày lễ (từ 1/9 đến 3/9), Khánh Hòa sẽ đón gần 44.800 lượt khách lưu trú tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách du lịch nội địa khoảng 25.600 lượt, tăng 3%; khách quốc tế 19.200 lượt, tăng hơn 32%.

H.Yến

Thước đo khoa học phải hiện hữu trên đồng ruộng

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

2.200 sinh viên được đào tạo AI, IoT, bán dẫn

Lần đầu tiên các khóa học về bán dẫn được đưa vào đào tạo trong chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) cùng Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn.

Giáo dục STEM trở thành xu hướng tất yếu, lan tỏa mạnh trong trường học

Giáo dục STEM đang trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới và được Việt Nam đẩy mạnh thông qua nhiều chính sách và chương trình cụ thể.

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Đang cập nhật dữ liệu !