Định vị hình ảnh du lịch Nha Trang bằng sự khác biệt

Luôn nằm trong danh sách những bãi biển đẹp nhất hành tinh, Nha Trang được dành tặng nhiều ưu đãi từ thiên nhiên. Tuy vậy, sản phẩm du lịch tại nơi đây còn khá đơn điệu, chưa đủ hấp dẫn để khiến du khách kéo dài thời gian nghỉ dưỡng.

Đã đến lúc, Nha Trang cần định vị hình ảnh mới, biểu tượng mới cho riêng mình, thoát khỏi danh xưng "thiên đường biển" quá quen thuộc mà nhiều thành phố khác đang sở hữu.

Không “bình dân hóa’ du lịch Nha Trang

Nha Trang – trung tâm du lịch lớn nhất tại Việt Nam luôn ghi nhận sự tăng trưởng trung bình về lượng khách du lịch lên tới 20%/năm từ năm 2015 tới nay. Theo số liệu của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2017, khách du lịch quốc tế đến Nha Trang tăng tới 66% và dự kiến tăng hơn 70% trong năm 2018.

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, quý I/2018, Nha Trang có khoảng 26,4 nghìn phòng nghỉ, dự kiến đến năm 2020, con số này là 34,2 nghìn phòng, tăng 29,8% trong vòng 2 năm. Lượng cung lớn như vậy nhưng tỷ lệ hấp thụ bất động sản khu vực này vẫn rất cao, đạt 85%.

Swisstouches La Luna Resort – Dẫn đầu xu hướng dự án nghỉ dưỡng tích hợp tại Nha Trang.

So với các trung tâm du lịch trong khu vực Đông Nam Á, số lượng các cơ sở lưu trú cao cấp tại Nha Trang vẫn còn khiêm tốn. Số liệu từ CBRE cho thấy lượng phòng nghỉ 4-5 sao tại thành phố này chỉ chiếm hơn 32%, đạt 13,7 nghìn phòng. Trong khi tại Phuket (Thái Lan), tỷ lệ này là trên 80% tương đương với  83,5 nghìn phòng - một sự chênh lệch quá lớn.

Việc phát triển quá nhanh về du lịch nhưng đầu tư hạ tầng chưa tương xứng tại Nha Trang đang gây áp lực lớn lên mạng lưới giao thông ở khu trung tâm. Các tour du lịch giá rẻ, tour du lịch “0 đồng” được triển khai hàng loạt khiến lượng khách quốc tế tăng đột biến nhưng lợi nhuận thu về không cao. Thiếu các dự án cao cấp và sản phẩm du lịch trọng điểm, nguy cơ “bình dân hóa” du lịch tại Nha Trang rất dễ xảy ra.

Công thức chuẩn để thăng hạng?

Nha Trang xứng đáng được “thăng hạng” ở vị trí cao hơn trên bản đồ du lịch thế giới. Công thức chuẩn để đạt được mục tiêu đó là xây dựng những công trình hạ tầng hiện đại song hành với phát triển các sản phẩm du lịch tích hợp và đẳng cấp, giống cách mà Singapore đã làm khi xây dựng Marina Bay Sands hay Malaysia với Genting World Resort.

Về hạ tầng du lịch, nhiều chuyên gia trong ngành khuyến khi cần xây dựng những khu nghỉ dưỡng có chất lượng cao, vị trí đẹp, tích hợp nhiều tiện ích. Các nhà phát triển bất động sản du lịch nên quan tâm nhiều hơn đến uy tín cũng như sự tham gia của các đơn vị quản lý quốc tế, đảm bảo tính minh bạch khi vận hành dự án.

Bến đỗ du thuyền bên cạnh dự án Swisstouches La Luna Resort.

Về sản phẩm du lịch, nhiều ‘đại gia” ngành du lịch đang chuẩn bị cung cấp các dịch vụ thượng lưu như du thuyền và trực thăng tại Nha Trang. Bến du thuyền quốc tế Ana Marina sẽ là bến đỗ của những chiếc du thuyền trên thế giới trong hải trình đến với Việt Nam, là trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa lớn.

Đáp ứng “công thức” chuẩn để phát triển du lịch: hạ tầng quy mô, dịch vụ chuyên nghiệp, tiện ích đa dạng, quản lý uy tín, minh bạch, dự án Swisstouches La Luna Resort tại Nha Trang có tham vọng tái hiện kỳ tích Marina Bay Sands của Singapore và trở thành biểu tượng du lịch mới của thành phố này.

Dự án Swisstouches La Luna Resort hiện đại đang mở bán tòa Luxury, dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2019, cung cấp ra thị trường gần 2.000 căn hộ khách sạn.

Swisstouches La Luna Resort nằm tại ví trí đẹp nhất trên đường Phạm Văn Đồng – cách trung tâm thành phố Nha Trang 5 km, vừa đủ gần để bước chân là xuống phố, vừa đủ tách biệt khỏi ồn ào. Chủ đầu tư của dự án không tìm kiếm sự quân bình, không đánh đồng Swisstouches La Luna Resort với các khu nghỉ dưỡng thiếu sự đột phá. Dự án được xây dựng theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng độc đáo với đầy đủ tiện ích ngay trong nội khu: Bể bơi vô cực, phòng tập Gym, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng sang trọng…

Khác biệt ở chỗ, Swisstouches La Luna Resort có sân đỗ trực thăng đầu tiên tại Nha Trang, cận kề bến du thuyền quốc tế Ana Marina. Du khách cũng có thể trải nghiệm dịch vụ casino cao cấp tiêu chuẩn quốc tế ngay tại dự án. Bởi vậy, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho các thượng khách, phù hợp với hình ảnh du lịch hiện đại, cao cấp mà Nha Trang đang hướng đến.

Swisstouches La Luna Resort được quản lý và vận hành bởi Tập đoàn Swisstouches Hotels and Resorts – đơn vị vận hành quản lý khách sạn chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Thực tế cho thấy, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Swisstouches luôn có công suất trên 70%. Sự chuyên nghiệp và hiệu quả từ thương hiệu “Swisstouches” sẽ bảo chứng cho hiệu quả hoạt động của Swisstouches La Luna Resort.

Swisstouches La Luna Resort đang được kỳ vọng sẽ là một “công trình mang tính biểu tượng”, một sản phẩm bất động sản nổi bật, tạo bước đột phá và sớm đưa hình ảnh của du lịch Nha Trang vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới.

Từ ngày 08/08 đến 10/09/2018, khi đặt mua thành công căn hộ khách sạn tại dự án Swisstouches La Luna Resort, khách hàng có cơ hội trúng thưởng xe ô tô Mazda CX5 trị giá lên tới 900 triệu đồng. Đặc biệt, chủ đầu tư sẽ chiết khấu ngay 2% giá trị căn hộ cho 30 khách hàng đầu tiên,1% cho 20 khách hàng tiếp theo. Tổng giá trị giải thưởng là 2,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, khách hàng có thể đăng ký tham dự sự kiện Mở bán siêu phẩm Swisstouches La Luna Resort bên vịnh Nha Trang vào ngày 9/9 tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Hotline: 024 2222 6789

Thông tin dự án:

Website: www.swisstoucheslaluna.com

Hotline: 024 2222 6789.

H.D

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.