Đình chỉ thi nếu mang máy ghi âm, ghi hình

Theo công văn mới nhất vào chiều 30/6, Bộ GD&ĐT quy định sẽ đình chỉ thí sinh, cán bộ mang máy ghi âm, ghi hình, chụp ảnh vào phòng thi hoặc nơi chấm thi.

Đình chỉ thi nếu mang máy ghi âm, ghi hình

Theo công văn mới nhất vào chiều 30/6, Bộ GD&ĐT quy định sẽ đình chỉ thí sinh, cán bộ mang máy ghi âm, ghi hình, chụp ảnh vào phòng thi hoặc nơi chấm thi.

Đình chỉ thi nếu mang máy ghi âm, ghi hình
Vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, sĩ tử sắp làm bài thi vào ĐH, CĐ. (Ảnh: Mai Châm)

Hôm 29/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thông tin sửa quy chế thi đại học, cao đẳng 2012, trong đó có một điểm quan trọng là các vật dụng không được đưa vào phòng thi.

Theo đó, Bộ quy định: "Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi; Không được hút thuốc trong phòng thi".

Tuy nhiên, do điểm sửa đổi này có điểm khác khá quan trọng đối với quy chế cũ (không có phần cấm máy ghi âm, ghi hình), nên chiều 30/6, trong công điện mới, Bộ đã bổ sung cụ thể, rõ ràng hơn.

Theo công điện này, hội đồng coi thi sẽ quyết định đình chỉ thi đối với các thí sinh mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng trái phép (trong đó có những thiết bị chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi như: máy ghi âm, ghi hình, chụp ảnh... có chức năng nghe được âm thanh hay xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ; hoặc những thiết bị không có chức năng này nhưng được dùng để ghi lại thông tin nhằm gian lận trong quá trình chấm thi).

Như vậy, trước sự băn khoăn của dư luận trong hai hôm nay, về việc có được mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi hay không thì Bộ đã khẳng định lại rõ là không được phép, đối với cả thí sinh lẫn cán bộ coi thi.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các chủ tịch hội đồng coi thi có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi tung tin thất thiệt, dùng công nghệ cao đưa đề thi ra ngoài và bài giải từ ngoài vào trong phòng thi.

Đình chỉ thi nếu mang máy ghi âm, ghi hình
Sau vụ tiêu cực ở Bắc Giang, trong kỳ thi ĐH, CĐ, Bộ cũng yêu cầu ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi tung tin thất thiệt, dùng công nghệ cao đưa đề và bài giải ra ngoài. (Ảnh cắt ra từ clip tiêu cực ở trường THPT Dân lập Đồi Ngô).

Tại mỗi điểm thi cũng sẽ bố trí một điện thoại cố định đặt tại phòng trực hoặc một chiếc di động do điểm trưởng trực tiếp quản lý. Điện thoại này chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Tất cả các cán bộ khác tại điểm thi đều không được mang theo điện thoại di động khi làm nhiệm vụ.

Vào tuần sau, từ ngày 4-5/7 sĩ tử sẽ dự thi đại học khối A, A1 và V. Ngày 9-10/7, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu.

Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hoá (khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; khối M thi Văn, Toán theo đề thi khối D; khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B; khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến hết ngày 13/7.

Ngày 15-16/7, thi cao đẳng tất cả các khối.

THỦY NGUYÊN

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !