Điện lực Cao Bằng: Đầu tư 6 tỷ đồng mua thiết bị bảo hộ an toàn lao động
Công ty Điện lực Cao Bằng có 16 đơn vị trực thuộc với trên 600 cán bộ, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ). Với đặc thù người lao động thường xuyên làm việc trên cao, trên lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ, Công ty xác định công tác ATVSLĐ-PCCN là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Để thực hiện tốt công tác này, Công ty thành lập Phòng An toàn, tại mỗi đơn vị trực thuộc biên chế 1 kỹ thuật viên an toàn chuyên trách, tại mỗi tổ sản xuất bầu 1 an toàn vệ sinh viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ kiểm tra, đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến ATVSLĐ-PCCN.
Hằng năm, Công ty đầu tư hàng tỷ đồng mua trang thiết bị bảo hộ, tập huấn an toàn, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Riêng từ đầu năm 2017 đến nay, Công ty đã đầu tư trên 6 tỷ đồng mua trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động đạt tiêu chuẩn cấp cho người lao động, tập huấn an toàn cho 1.032 lượt người, khám sức khỏe định kỳ cho 100% lao động.
![]() |
Điện lực Cao Bằng đã đầu tư 6 tỷ mua thiết bị bảo hộ an toàn lao động |
Ông Đỗ Vĩnh Cương - Trưởng Phòng An toàn, Công ty Điện lực Cao Bằng cho biết: Người lao động ngoài việc được trang bị đồ dùng bảo hộ lao động, điều quan trọng nhất để đảm bảo an toàn là cần tạo ý thức tuân thủ quy định, quy trình an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc.
Chính vì thế, thời gian qua công ty đã xây dựng, ban hành phương án biện pháp mẫu an toàn cho các công việc làm thường xuyên, như: An toàn ghi chỉ số công tơ, sửa chữa điện cho khách hàng, làm việc trên lưới điện hạ thế nông thôn... để người lao động thực hiện, đảm bảo an toàn lao động.
Để nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn lao động, Công ty ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì kênh kiểm soát an toàn lao động từ Công ty - các đơn vị trực thuộc - tổ sản xuất - công nhân. Phương pháp kiểm soát bằng cách trang bị cho mỗi tổ sản xuất 1 máy tính bảng có kết nối internet. Khi làm việc tại hiện trường, mỗi tổ sản xuất phải chụp ảnh công nhân thực hiện các biện pháp an toàn tại hiện trường làm việc, gửi về kho ảnh của Công ty để kịp thời kiểm soát, phát hiện ngay nguy cơ mất an toàn (nếu có) và khắc phục, xử lý.
Qua thực hiện công tác tập huấn ATVSLĐ-PCCN, kiểm tra, kiểm soát thực hiện biện pháp an toàn, ý thức chấp hành quy định đảm bảo an toàn lao động của cán bộ, nhân viên Công ty được nâng cao. Từ năm 2015 đến nay, Công ty Điện lực Cao Bằng không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ.
