Điểm thi đại học miền Bắc và Trung: Chưa có điểm 10

Theo kết quả kiểm tra công tác chấm thi đại học, tại thời điểm này, các trường phía Bắc và Trung chưa có điểm 10 nào, trong khi một số trường lớn ở TP.HCM có khoảng 10-20 bài đạt điểm tuyệt đối.

Điểm thi đại học miền Bắc và Trung: Chưa có điểm 10

Điểm thi đại học miền Bắc và Trung: Chưa có điểm 10

Thí sinh tham gia kỳ thi đại học 2012. Ảnh Mai Châm.

Ngày 17/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chấm thi một số trường ĐH tại TP.HCM.

Trong khi kiểm tra phía Bắc và miền Trung chưa thấy có điểm 10 nào, thì tại phía Nam, hiện nay Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có gần 20 bài thi đạt điểm 10 môn toán khối A, Trường ĐH Tài chính Marketing có 2 bài thi đạt diểm 10 môn toán khối D1, một số trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM như ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Bách khoa cũng cho biết có nhiều bài thi đạt điểm 10.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có 13.990 bài thi môn toán (trường chỉ thi khối A, A1), đã chấm vòng 1 được khoảng 70-80% và đã xuất hiện trên 15 điểm 10.

"Nhiều khả năng năm nay trường có khoảng 20 điểm 10 môn Toán". Thạc sĩ Trương Hồng Khánh, Trưởng phòng Khảo thí Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết.

Dù chưa đưa ra đánh giá về phổ điểm nhưng kết quả bài thi môn Toán khối A, A1 của một số trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM như Trường ĐH Kinh tế Luật, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có điểm 10 xuất hiện đồng thời dự báo phổ điểm từ 6-7 điểm ở môn Toán sẽ chiếm tỉ lệ tương đối nhiều. Do đó, nhiều khả năng điểm thi và điểm chuẩn của một số ngành của những trường này ở mức tương đương hoặc cao hơn từ 0,5-1 điểm.

Cũng cùng chung dự báo điểm chuẩn năm nay cao hơn năm trước, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết đã chấm được khoảng 40% lượng bài thi của các môn tự luận. Trong đó, các bài thi có phổ điểm trung bình từ 4 - 5 điểm. Hiện trong số các bài môn Toán đã chấm xong có khoảng 5 bài đạt điểm 9.

Ở nhóm trường "tốp giữa", PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cho biết: “Trường chính thức chấm thi các môn tự luận từ ngày 15/7. Hiện bài thi môn Toán (khối B) số bài thi đạt từ 5 điểm trở lên khá nhiều. Trung bình mỗi túi có khoảng 7- 8 bài đạt từ điểm 5 trở lên. Bài thi môn Toán đạt điểm cao nhất của trường đến hiện tại là 9,25 điểm.

Tại Trường ĐH Tài chính Marketing, thống kê trên 10.193 bài thi môn toán khối A cho thấy, 2 bài thi đạt điểm 9 điểm trở lên (chiếm 0,2%), 5,5 điểm trở lên đạt có 13,07% , 6 điểm trở lên đạt 8,17%, từ 4 điểm – 4,5 điểm đạt 32,91%.

Theo kết quả phân tích của Trường ĐH Tài chính Marketing, dự báo điểm chuẩn nhiều ngành sẽ tương đương so với năm 2011. Tuy nhiên, với những ngành như quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng do lượng thí sinh dự thi đông nên nhiều khả năng điểm chuẩn có thể nhích hơn so với năm ngoái. Theo đánh giá của giáo viên chấm bái thi môn Văn của trường, với đề thi môn Văn khá mở thì khối D1 năm nay dự kiến điểm cũng ở mức từ tương đương đến nhỉnh hơn một chút so với năm 2011.

Trao đổi với Thứ trưởng Bùi Văn Ga, nhiều giáo viên chấm thi môn Toán cho rằng đề thi năm nay không quá khó nhưng có tính phân loại tốt, biên độ điểm khá rộng. Vì vậy, thí sinh thi vào trường đa phần bài thi đạt mức từ 6-7 điểm. Cụ thể, 5 điểm đạt khoảng 65%, 7 điểm đạt khoảng 30% và dưới 5 điểm đạt khoảng 35%.

Tiếp xúc báo chí trong ngày 17/7, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết hiện nay theo như đoàn kiểm tra chấm thi báo cáo, phía Bắc (Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) và miền Trung (ĐH Đà Nẵng) chưa có điểm 10 ở môn Toán. Đối với những trường ngoài công lập, Bộ cũng tiến hành thanh tra chấm chi và tuyệt đối không có chuyện “các trường tự chấm nới, chấm lỏng tay” để lấy đủ thí sinh vào trường.

Trả lời về vấn đề điểm sàn, Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định: “Từ nay đến 2015 vẫn thi 3 chung (chung đợt, chung đề, chung điểm) và mỗi năm sẽ có thêm cải tiến cho phù hợp nhất là khi Luật Giáo dục đại học được ban hành. Do đó, năm 2012 Bộ GD&ĐT chỉ xây dựng một mức điểm sàn duy nhất để các trường làm căn cứ xây dựng điểm chuẩn".

NGỌC MAI

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !