Điểm sáng Trung tâm học tập cộng đồng tại một xã vùng núi Tuyên Quang

Ông Trần Văn Thắng- Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Thượng Ấm (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) cho biết thời gian qua nhân dân địa phương đã tích cực tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng để tiếp thu kiến thức trong nhiều lĩnh vực.

Thực hiện theo Quyết định số 1373/QĐ-Ttg Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030", ông Trần Văn Thắng- Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Thượng Ấm (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cho biết thời gian qua địa phương cũng hết sức chú trọng công tác khuyến khích nhân dân tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng.

Theo ông Thắng, Trung tâm học tập cộng đồng tại xã Thượng Ấm ra đời với mục tiêu tạo cơ hội để thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng để bổ sung kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học vào lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trung tâm học tập cộng đồng xã Thượng Ấm 

Cùng với đó, mục tiêu hướng đến của Trung tâm học tập cộng đồng xã Thượng Ấm chính là nâng cao hiểu biết pháp luật và chấp hành quan điểm đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó tạo chuyển biến rõ rệt về suy nghĩ và hành động, có ý thức tự giác học tập, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, trong công tác, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần tăng cường nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Năm 2022, Trung tâm học tập cộng đồng xã Thượng Ấm mở 14 lớp, mỗi lớp gồm 14 buổi để tập trung vào 3 nhóm nội dung.

Nhóm 1 chú trọng chương trình phát triển kinh tế có 2 lớp với 120 người tham gia. Cụ thể, gồm có nội dung Hướng dẫn quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiểu quả theo nguyên tắc “4 đúng”.

Con đường người dân đến Trung tâm học tập cộng đồng xã Thượng Ấm 

Nhóm 2 chú trọng chương trình phát triển Văn hóa - xã hội có 8 lớp học với 380 người tham gia. Cụ thể tuyên truyền đến hội viên về phong trào thi đua tích cực học tập lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với 2 cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch" và "Rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang"; Tuyên truyền luật cư trú năm 2020; Tuyên truyền luật xử lý vi pham hành chính; Tuyên truyền công tác nghiệp vụ của hội phụ nữ; Tuyên truyền, nghe thời sự, đường lối chủ chương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,

Ngoài ra, cán bộ của trung tâm học tập cộng đồng cũng hướng dẫn hội viên kỹ thuật trồng và chăm sóc nấm sò; Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Tập huấn nghiệp vụ xây dựng chi đoàn vững mạnh.

Nhóm 3 là chương trình phát triển giáo dục với 4 lớp, 150 người tham gia. Cụ thể, tuyên truyền về chuyên đề "Tổ chức giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh" trường THCS Thượng Ấm; Nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ trong nhà trường nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

Ngoài ra, còn có nhóm lớp phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như chương trình nâng cao kiến thức văn hóa, vệ sinh môi trường, giáo dục đạo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !