Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM tăng mạnh ở các trường tốp giữa
![]() |
Các thí sinh dự thi vào 10 tại TP.HCM |
Chỉ có Trường trung học Thực hành Sài Gòn, Q.5 tăng 8 điểm (điểm chuẩn năm trước là 24 - năm nay 32) và Trường THPT Nguyễn Trãi, Q.4: tăng 7,75 điểm. Tuy nhiên mức điểm của trường này vẫn nằm trong nhóm thấp vì năm ngoái điểm chuẩn 3 nguyện vọng của trường này đều là 15 thì năm nay vọt lên 22,75- 23-23,5.
Còn lại, các trường tốp đầu như THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) tăng 1 điểm.
Đây cũng là trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố hiện nay với ba nguyện vọng 1-2-3 là 41- 42 - 43;
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) với ba nguyện vọng 1-2-3 là 38 - 39 - 39,5, tăng 1,25 điểm so với năm ngoái; Trường THPT Gia Định (Q. Bình Thạnh) với ba nguyện vọng 1-2-3 là 38,75 - 39,75 - 40, cũng tăng 1 điểm; Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức) với ba nguyện vọng 1-2-3 là 37,25 - 38,25 - 38,25, tăng cao nhất 2,75 điểm so với năm ngoái.
Trong tốp này duy nhất Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) giảm 0,75 so với năm ngoái (36,25 - 37,25- 38,25) và Trường Trung học thực hành ĐHSP (Q.5) với ba nguyện vọng 1-2-3 là 39,5 - 40 - 40,5, trong đó có NV 1 tăng 0,25 điểm, nhưng NV 2 và 3 đều giảm 0,75 điểm.
Một số trường có điểm chuẩn ổn định và tương đối cao trong nhiều năm như THPT Trưng Vương tăng 0,25 điểm (34,75-35,75-36,75); THPT Bùi Thị Xuân điểm chuẩn giảm 1 điểm so với năm ngoái nhưng vẫn ở mức 36,75- 37,5- 38,5; THPT Mạc Đĩnh Chi là 36,75 -36,75- 37,5; THPT Nguyễn Công Trứ là 37 - 37,5- 37,5; THPT Phú Nhuận là 36,75 - 37,75 - 38. THPT Trần Phú là 38,25 - 38,25 - 39.
Điểm chuẩn thấp nhất là các trường ngoại thành với mỗi môn 3 điểm vẫn trúng tuyển như 3 trường ở huyện Cần Giờ gồm THPT An Nghĩa (15-15-15); THPT Bình Khánh (15-15-15); THPT Cần Thạnh (16,5-17-18). Hay một số trường khác như THPT Đa Phước - Bình Chánh (16-17-17), THPT An Nhơn Tây, THPT Quang Trung.