Điểm chuẩn dự kiến của các trường đại học (ngày 30/7)

Chiều nay, nhiều đại học, cao đẳng đã công bố điểm thi và dự kiến điểm chuẩn. Đặc biệt, điểm chuẩn dự kiến khối A của ĐH Luật Hà Nội có thể sẽ tăng 4-5 điểm.

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh mặc dù số lượng thí sinh đạt kết quả bằng điểm sàn của Bộ GD – ĐT năm 2013 nhưng dự kiến điểm chuẩn vẫn không thay đổi. Bên cạnh đó, nhà trường trường cũng đã có kế hoạch xét tuyển nguyện vọng 2 ở 10 ngành đào tạo đại học (650 chỉ tiêu) và 12 ngành đào tạo cao đẳng (với 440 chỉ tiêu).

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạchcó hơn 1000 chỉ tiêu và chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM. Thủ khoa của trường là Lê Hoàng Minh và Trần Hoàn Vũ đều đạt 28,5 điểm.

Năm nay, kết quả của thí sinh dự thi vào ngành y đa khoa và điều dưỡng đều cao (ngành y đa khoa có 900 thí sinh đạt từ 23 điểm trở lên;ngành điều dưỡng có 162 thí sinh đạt từ 18,5 điểm trở lên).

Vì vậy, điểm chuẩn dự kiến của các ngành này sẽ tăng từ 1-1,5 điểm (năm 2012 điểm chuẩn ngành y đa khoa là 21,5; ngành điều dưỡng là 14,5).

Mùa tuyển sinh năm 2012, điểm chuẩn nhiều ngành của ĐH Công nghiệp TP.HCM chỉ bằng hoặc cao hơn 1-2 điểm so với điểm sàn của Bộ GD – ĐT. Tuy nhiên, năm nay do số lượng thí sinh dự thi đạt trên 16 điểm cao hơn chỉ tiêu của trường nên dự kiến điểm chuẩn cũng sẽ tăng.

Thủ khoa của trường là Nguyễn Tấn Tài dự thi khối B, ngành công nghệ thực phẩm, đạt 28 điểm.

ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 1700 chỉ tiêu nhưng theo thống kê sơ bộ hơn 1800 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên (chưa nhân hệ số và cộng điểm ưu tiên). Thủ khoa của trường năm nay là Trương Quang Vũ dự thi vào ngành kiểm toán đạt 27,5 điểm.

Khi xác định điểm trúng tuyển, trường sẽ nhân hệ số 2 môn toán cho cả ba khối A, A1 và D1. Năm 2012, điểm chuẩn đã nhân hệ số 2 môn toán của trường dao động từ 22-30 điểm tùy từng ngành.

ĐH Luật Hà Nội cũng vừa công bố điểm thi và dự kiến điểm chuẩn năm 2013 sẽ tăng cao. Cụ thể, khối A dự kiến 22,5 điểm (tăng 4,5 điểm so với năm 2012); khối C tăng nhẹ từ 21,5 lên 22,5; khối D vẫn giữ ở mức 20 điểm. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường cho biết điểm trúng tuyển vào ngành luật kinh tế có thể cao hơn mức điểm chuẩn này.

Thủ khoa khối C của trường là thí sinh Phan Thúy Quỳnh đạt 27 điểm; khối D1 là Nguyễn Thị Ngọc Anh đạt 26,5 điểm và khối A là Nguyễn Thu Thùy đạt 26,5 điểm.

CĐ Kinh tế - Công nghệ TP.HCM cũng đã công bố điểm thi. Theo đó, thủ khoa khối A là Khưu Thoại, dự thi ngành công nghệ thông tin, đạt 29 điểm. Dựa trên kết quả của thí sinh năm nay, lãnh đạo nhà trường dự kiến điểm chuẩn vẫn sẽ tương đương với điểm sàn của Bộ GD – ĐT. Vì vậy, trường sẽ dành 60% chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng.

Tương tự, lãnh đạo Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cho biết dự kiến điểm chuẩn và điểm xét tuyển nguyện vọng các ngành sẽ bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Đặc biệt, nhà trường còn miễn học phí hai kỳ (tương đương 10-13 triệu đồng) cho 65 thí sinh thi tuyển và xét tuyển đạt điểm cao nhất. Vì vậy, 39 thí sinh dự thi vào trường đạt 23-27 điểm sẽ được nhận được học bổng này sau khi nhập học.

Chiều 29/7, ĐH Huế đã công bố điểm tuyển sinh năm 2013. Theo đó, thủ khoa của trường năm nay là ba thí sinh đều đạt 29,5 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) và cùng dự thi khối B vào ngành Y đa khoa, đại học Y Dược (ĐH Huế).

Thủ khoa khối A là Nguyễn Thị Hoàng đạt tổng điểm 28. Khối C thủ khoa là Hoàng Thị Trà Nhung đạt 26,5 điểm. Thí sinh có điểm số cao nhất khối D là Trương Thái Chân (27 điểm).

Do mặt bằng chung kết quả thi đại học năm nay của các thí sinh cao hơn năm trước nên lãnh đạo nhà trường dự kiến điểm chuẩn vào các ngành sẽ tăng.

Là trường có số lượng thí sinh dự thi đông và có kết quả cao hơn năm trước, lãnh đạo ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành sẽ tăng từ 1-2 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn tăng cao đối với các khối ngành kỹ thuật như cơ khí, cơ khí điện (năm 2012 điểm chuẩn là 15). Đối với ngành quản trị kinh doanh, kế toán dự kiến điểm chuẩn có thể bằng năm trước hoặc tăng nhẹ (năm 2012 là 16-16,5 điểm). Thủ khoa của trường năm nay đạt 25,5 điểm.

Học viện Ngoại giao cũng vừa công bố điểm thi. Theo đó, thủ khoa khối A là Hồ Xuân Nguyệt Cầm đạt 28 điểm. Ngoài ra, khối D1 có bốn thí sinh đều đạt 27 điểm, khối D có ba thí sinh đạt 26,5 điểm, khối A1 thí sinh có số điểm cao nhất đạt 25,5.

Với kết quả thi này,lãnh đạo nhà trường dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng từ 0,5-1,5 điểm tùy từng ngành. Trong đó, ngành quan hệ quốc tế dự kiến sẽ tăng cao từ 1-1,5 điểm.

Điểm chuẩn chính thức sẽ được các trường thông báo sau khi có điểm sàn của Bộ GD – ĐT, dự kiến công bố vào 10/8.

*Tiếp tục cập nhật.

An Hoàng

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !