Điểm chuẩn dự kiến các đại học, cao đẳng (ngày 31/7)

Bên cạnh việc công bố điểm, một số trường đại học, cao đẳng cũng đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến. Đa số điểm chuẩn các ngành tuyển sinh khối A, B của nhiều trường đều tăng.

Tra cứu điểm thi của các trường đã công bố TẠI ĐÂY.

Năm nay,mặt bằng điểm thi của thí sinh tại ĐH Sư phạm Hà Nội cao hơn so với năm ngoái, đặc biệt là các môn Toán, Hóa. Vì vậy, nhà trường dự kiến điểm trúng tuyển các ngành Sư phạm Toán, Hóa sẽ tăng từ 2-3 điểm (khoảng 23-24 điểm).

Tương tự,tại Học viện Hành chính do điểm thi của thí sinh năm nay tăng nhẹ, nên dự kiến điểm chuẩn cũng sẽ cao hơn từ 0,5-1 điểm tùy từng ngành. Thủ khoa của trường năm nay là Hà Vũ Lam Linh đạt 25,5 điểm.

Bên cạnh đó, ĐH Đại Nam vẫn dự kiến điểm chuẩn chỉ bằng điểm sàn và dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Thủ khoa của trường năm nay là Lã Nhật Hoàng dự thi khối A đạt 22 điểm.

Lãnh đạo ĐH Vinh cho biết mặc dù điểm thi khối A cao nhưng lại thấp ở khối C đặc biệt là môn Văn. Vì vậy, dự kiến điểm chuẩn các ngành đào tạo tuyển sinh khối A, khối B sẽ tăng 1 điểm. Tuy nhiên, trường vẫn duy trì mức điểm chuẩn các ngành sư phạm từ 15 điểm trở lên.

Riêng ngành sư phạm mầm non và tiểu học, do số lượng dự thi đông và kết quả thi khá cao nên điểm chuẩn dự kiến từ 17 trở lên.

CĐ Kinh tế đối ngoại dự kiến điểm chuẩn cho học sinh phổ thông KV3 năm nay là khối A: 22 điểm, khối D1: 19,5 điểm. So với năm 2012, điểm chuẩn hai khối đều giảm (khối A: 1,5 điểm; khối D1: 1 điểm). Đặc biệt, đây là trường có đến 8 thí sinh dự thi khối A đạt 30 điểm.

ĐH Kinh tế Đà Nẵng do điểm thi năm nay cao hơn từ 0,5-4 điểm, vì vậy dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ từ 19-19,5 điểm (năm 2012 điểm chuẩn là 17). Đối với điểm trúng tuyển các ngành cụ thể sẽ căn cứ vào chỉ tiêu.

Cụ thể, các ngành quản trị kinh doanh du lịch, kinh doanh thương mại, ngoại thương, marketing, kinh tế phát triển, kinh tế lao động, kinh tế và quản lý công, kinh tế chính trị, kinh tế xã hội, tin học quản lý… dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng từ 2-2,5 điểm. Riêng ngành quản trị kinh doanh tổng quát dự kiến tăng từ 2,5-3 điểm.

Đặc biệt, ngành luật kinh doanh năm nay thí sinh dự thi có điểm rất cao, nên dự kiến điểm chuẩn tăng từ 3,5-4 điểm.

ĐH Sư phạm Đà Nẵng dự kiến điểm chuẩn các ngành đều tăng. Điểm hình, ngành sư phạm Toán khối A1 dự kiến tăng 5,5-6 điểm. Ngoài ra các ngành sư phạm Toán khối A, Vật lý, Sinh, Tin, Hóa đều tăng từ 3,5-5 điểm. Các ngành sư phạm khối xã hội như Văn, Lịch sử, Địa lý có xu hướng tăng nhẹ từ 0,5-2 điểm.

CĐ Tài chính hải quan có 12.081 thí sinh dự thi, trong đó có 7.176 bài làm đạt từ 14 điểm trở lên. Do mặt bằng điểm thi năm nay cao hơn năm ngoái, nên dự kiến điểm chuẩn các ngành năm nay sẽ tăng.

Được biết, năm 2012, khối A, ngành quản trị kinh doanh của trường có điểm trúng tuyển cao nhất (17 điểm); ngành tài chính ngân hàng, kinh doanh thương mại lấy 16 điểm; kế toán 15,5 điểm và hệ thống thông tin quản lý 15 điểm.

Khoa Y - ĐH Quốc gia TPHCM cũng vừa công bố kết quả thi với bốn thủ khoa đều đạt 28 điểm. Năm nay, khoa có 124 thí sinh đạt 25 điểm. Vì vậy, điểm chuẩn có thể tăng hơn 1 điểm so với năm 2012 (24 điểm).

Mặt bằng điểm thi Học viện Hành chính cơ sở phía Nam (TP.HCM) năm nay cũng cao khá cao. Tính theo mức điểm chuẩn năm 2012, trường có 393 thí sinh khối D1; 359 thí sinh khối A và 125 thí sinh khối A1 đạt 15,5 điểm trở lên. Bên cạnh đó, khối C có 379 thí sinh đạt 17 điểm trở lên. Với kết quả này, dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ tăng ít nhất 1 điểm so với mùa tuyển sinh năm 2012.

An Hoàng

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !