ĐH Đông Á sản xuất nước sát khuẩn khô hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch

Ngày 21/3, giảng viên, sinh viên Đại học Đông Á đã trao ủng hộ đợt 1 hơn 150 chai dung dịch sát khuẩn khô UDA cho đội ngũ y tế và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 7 chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở các cửa ngõ ra vào TP Đà Nẵng.

Theo đó, hiện Đà Nẵng thiết lập 7 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào TP, gồm 2 chốt cuối đường Trường Sa và cuối đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn); 2 chốt ở chân đèo Hải Vân và cửa phía nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu), 2 chốt tại trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn và cửa ô Hòa Phước (huyện Hòa Vang); 1 chốt tại ga Đà Nẵng (quận Thanh Khê).

Đại diện các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào TP Đà Nẵng tiếp nhận nước sát khuẩn khô UDA do giảng viên, sinh viên ĐH Đông Á hỗ trợ (Ảnh: HC)

Trong đợt 1, từ ngày 21/3 đến hết tháng 3, giảng viên và sinh viên Đại học (ĐH) Đông Á tiếp sức cho mỗi trạm này mỗi ngày 02 chai sát khuẩn dạng nước và dạng gel dung tích 350ml/chai. Đồng thời trường cũng gửi tặng 10 chai dung dịch rửa tay khô UDA hỗ trợ công tác sát khuẩn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi TP Đà Nẵng (thông qua Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn).

Được biết, dung dịch rửa tay khô UDA được giảng viên, sinh viên ngành Dược ĐH Đông Á sản xuất tại khoa Dược dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Dược bào chế - PGS.TS Nguyễn Minh Chính, Trưởng khoa Dược. Thành phần chính của nước rửa tay gồm hàm lượng Ethanol đủ để sát khuẩn cùng tinh dầu thiên nhiên sả chanh, trà xanh, bạc hà, tinh chất dưỡng da giúp da tay không bị khô ráp.

Loại dung dịch sát khuẩn tay nhanh UDA này cũng đã được Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm nghiệm và chứng nhận đạt chuẩn, có thể diệt hoàn toàn các chủng vi khuẩn, vi sinh vật phổ biến.

Dược sĩ CKI. Phạm Diệp Ánh Xuyên, Phó khoa Dược ĐH Đông Á cho biết, ngoài sản xuất nước rửa tay, gel rửa tay khô, nước súc họng để phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho sinh viên, giảng viên sử dụng trong nội bộ nhà trường, khoa Dược Đại học Đông Á còn nghiên cứu, điều chế nhiều bộ sản phẩm nhóm sát khuẩn, vệ sinh, diệt côn trùng,… với quy trình sản xuất tiêu chuẩn, sẽ đưa vào phục vụ nhu cầu cộng đồng trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Giám đốc Công an TP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đến thăm, động viên cácthanh niên tình nguyên đang túc trực 24/24 tại các chốt kiểm soát dich Covid-29 ở các cửa ngõ ra vào TP

Đồng bộ với đó, ĐH Đông Á cũng đầu tư xưởng sản xuất tiêu chuẩn tại tầng 6 của trường, vừa làm nơi sản xuất các chế phẩm sát khuẩn, vệ sinh,… vừa là cơ sở thực hành nghề nghiệp cho sinh viên ngành Dược. Nhà trường cũng sẽ tiết kiệm chi tiêu để tăng lượng sản xuất cung cấp cho các trạm kiểm soát dịch Covid-19 ở các tỉnh miền Trung khi có nhu cầu.

Trước đó, tối 20/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Giám đốc Công an TP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã đến thăm, động viên và chia sẻ với những vất vả, khó khăn và thậm chí là hiểm nguy của các lực lượng Y tế, Công an và thanh niên tình nguyên đã và đang túc trực ngày đêm, 24/24h làm nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, hỗ trợ hành khách, nhất là khách nước ngoài điền đầy đủ thông tin vào các tờ khai y tế.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mong muốn các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt này tiếp tục phát huy tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chung tay gánh vác, chia sẻ những lo lắng của chính quyền và nhân dân về nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19. Đoàn công tác cũng tặng quà, động viên các chốt công tác vượt qua mọi khó khăn, chiến đấu và chiến thắng bệnh dịch trong thời gian tới nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân TP.

HẢI CHÂU

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !