Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế
Xã hội hóa là một trong những giải pháp để giảm tải bệnh viện. |
Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 diễn ra ngày 8/8, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, năm 2014 là năm thứ 3 ngành y tế tiếp tục triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giai đoạn 2012-2016. Trong điều kiện KTXH khó khăn, ngành y tế vẫn có khả năng hoàn thành 2 chỉ tiêu Quốc hội giao là: số giường bệnh trên 1 vạn dân (không kể trạm y tế xã): giao 22,5, ước đạt 23,0; Chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 15,5%, ước đạt 15,0%. Trong 18 chỉ tiêu Chính phủ giao, ước đạt 16/18 chỉ tiêu. Việt Nam được quốc tế đánh giá vẫn là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.
Nhiều chính sách, pháp luật y tế quan trọng đã trình và được Quốc hội thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được quốc tế đánh giá cao là luật mang tính hội nhập, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quan trọng khác nhằm cửng cố và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, triển khai các dự án đầu tư từ ngân sách, trái phiếu chính phủ, ODA, trong đó tập trung vào các dự án liên quan đến giảm tải, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, kết quả đã hoàn thành BV K giai đoạn 2, Khu điều trị BV Thống Nhất, BV Đa khoa TW Thái Nguyên… đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án BV Nhi TW, BV Bệnh Nhiệt đới TW, BV Da Liễu TW, Bệnh viện Lão Khoa TW, BV Việt Đức, BV Phụ sản TW, Khoa Ung bướu BV Chợ Rẫy, Trung tâm ung bướu – tim mạch trẻ em BV Bạch Mai… trình Thủ tướng Chính phủ để đầu tư xây dựng mới khoa khám bệnh, điều trị ban ngày của bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Chợ Rẫy, đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để khởi công cơ sở 2 và một số bệnh viện trung ương tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh theo Quyết định 125/QĐ-TTg vào cuối năm 2014.
Đến nay, tại nhiều bệnh viện, tình trạng quá tải, nằm ghép về cơ bản đã được giải quyết như tại Bệnh viện K, Bệnh viện Nội tiết TW (giảm từ 60-70% số giường phải nằm ghép nay còn 6-7%)… Đẩy mạnh thực hiện đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020 với 14 bệnh viện hạt nhân và 45 bệnh viện vệ tinh, tăng cường công tác chỉ đạo tuyến và đổi mới việc thực hiện Đề án 1816 chuyển từ hỗ trợ nhân lực sang đào tạo, chuyển giao gói kỹ thuật, thực hiện nghĩa vụ luân phiên theo Quyết định 14 của Thủ tướng... nên nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện các kỹ thuật cao như can thiệp tim mạch, ghép thận, ung thư…
Theo Bộ Y tế, những tháng cuối năm 2014 và năm 2015, ngành y tế sẽ phải thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược: Cải cách thể chế, tập trung đột phá vào đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động; đột phá về đầu tư cơ sở vật chất và xã hội hóa; đột phá về khoa học công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. "Đổi mới cơ chế tài chính, giá dịch vụ y tế theo hướng tính đủ chi phí là để thực hiện chủ trương cải cách tài chính công, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Nhà nước tiếp tục tăng chi cho y tế nhưng ưu tiên đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, các chương trình mục tiêu quốc gia", bà Tiến nói.
Đổi mới cơ chế hoạt động của các bệnh viện theo hướng chuyển dần ngân sách chi thường xuyên cấp cho bệnh viện sang hỗ trợ người thụ hưởng thông qua việc mua hoặc hỗ trợ một phần để mua thẻ BHYT cho các đối tượng mà nhà nước cần đảm bảo như: người có công, chính sách xã hội, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo... Thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, không để dịch lớn xảy ra, xây dựng kế hoạch đáp ứng dịch khẩn cấp.