Đặt vòng tránh thai cho người...đã mang thai hai tuần

Nhiều phòng khám tại Bình Dương đã “bật đèn xanh” cho một số bác sĩ chuyên khoa mắt, tai-mũi-họng, ngoại tổng quát đặt vòng tránh thai, khiến bệnh nhân phải đi cấp cứu.
Sau khi đặt vòng tránh thai tại phòng khám đa khoa An An Bình (thuộc xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương), chị Phạm Thị L. (24 tuổi, ngụ tại Bình Dương) phát hiện mang thai. Sau đó, chị L. đã được bác sĩ (BS) phòng khám An An Bình tiến hành phá thai. Người đặt vòng tránh thai cho chị (vào ngày 29/7/2013) là BS Nguyễn Bảo Hiến, trong khi chứng chỉ hành nghề của BS Hiến được Sở Y tế Bình Dương cấp ngày 25/5/2012 với phạm vi hành nghề là chuyên khoa ngoại.
Đặt vòng tránh thai cho người...đã mang thai hai tuần - ảnh 1

Gia đình chị L. bức xúc cho rằng, do không có chuyên môn nên BS Hiến đã đặt vòng tránh thai ngay cả khi chị L. đang mang thai gần hai tuần. BS khám chữa bệnh, điều hòa kinh nguyệt cho chị L. (theo giấy chỉ định nghỉ việc của chị L. khi phá thai vào ngày 17/7/2013 tại phòng khám An An Bình) là BS Quách Đình Lý. Theo chuyên môn đăng ký trên chứng chỉ hành nghề, ông Lý là BS chuyên khoa tai-mũi-họng(?).

Trên phiếu nghỉ việc của chị L. có chữ ký và đóng dấu ghi rõ tên của BS Hiến và BS Lý trong phần ký nhận “Y BS khám chữa bệnh ký tên và đóng dấu”. Chúng tôi trực tiếp liên hệ nhiều lần, thậm chí để lại số điện thoại để có thông tin đa chiều nhưng nhiều ngày trôi qua, nhân viên, người phụ trách phòng khám An An Bình vẫn chưa chịu hồi âm.

Chị Đậu Thị A. (32 tuổi) đặt vòng tránh thai tại phòng khám đa khoa Hoàn Hảo (Thuận An, Bình Dương). Khi chị bị đau bụng dữ dội và xuất huyết âm đạo, được người thân chuyển vào Khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện Từ Dũ thì biết mình bị sẩy thai bốn tuần tuổi. Người đứng tên để đặt vòng cho chị A. vào ngày 10/9/2013 là BS Lâm Thị Thu Loan, có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa… mắt. Lãnh đạo phòng khám đa khoa Hoàn Hảo cho biết sẽ kiểm tra lại vấn đề này.

Khi chúng tôi phản ánh, cung cấp thông tin vụ việc BS phòng khám có dấu hiệu làm sai chuyên môn cho ông Nguyễn Tấn Hùng, Chánh Thanh tra Sở Y tế Bình Dương thì thay vì tiếp nhận để xem xét, chấn chỉnh, ông Hùng lại đặt nghi vấn về thông tin mà chúng tôi cung cấp. Theo ông Hùng, ông không có thẩm quyền phát ngôn cho báo chí. Với tài liệu chúng tôi cung cấp, ông Hùng yêu cầu chúng tôi đi photo “để đó, rồi sẽ xem xét sau”.

Thời gian gần đây, ngành y tế đã có nhiều nỗ lực để giải quyết những vấn đề mà người bệnh bức xúc, nhằm góp phần ngăn chặn những sai sót trong chuyên môn thì thái độ của lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Bình Dương là rất… khó hiểu!

Nguồn Phụ nữ TPHCM

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !