Theo các chuyên gia y tế khi phụ nữ sinh nở và quan hệ vợ chồng nhiều các vùng kín của cơ thể như nhũ hoa và "tam giác vàng" hay bị thâm. Tuy nhiên cũng có trường hợp thâm đen tự nhiên do nội tiết tố.
Ảnh minh họa
Bị chồng nghi ngờ chỉ vì vùng nhạy cảm thâm đen
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Tiền, trú tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, tâm sự: Từ khi dậy thì, đầu nhũ hoa của chị Tiền phát triển to và thâm đen, không như những cô gái khác. Nhiều lần, chị thắc mắc, mẹ chị cho biết một người dì của chị đang sống ở nước ngoài cũng bị tình trạng như chị. Mẹ động viên con gái không có gì đáng lo vì đó là di truyền.
Khi lấy chồng, chị Tiền cũng khốn khổ vì chồng chị nghi ngờ chị bị thâm đen vùng nhạy cảm. Anh ta cho rằng vợ mình đã có quan hệ trai gái nhiều dẫn đến bị thâm vùng nhũ hoa.
Chị trần tình nhưng chồng vẫn nghi ngờ. Thi thoảng anh thường nhắc lại điều ấy khiến chị vô cùng mệt mỏi. Sau này, chị Tiền hỏi bác sĩ người ta cũng giải thích khi phá thai hay có bầu, nhũ hoa của chị em hay bị thâm đen. Song nhiều người cũng bị tự nhiên do di truyền, do nội tiết của cơ thể.
Chị Vũ Thị Lành trú tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chị Lành bị thâm vùng kín từ ngày còn con gái. Dù chồng chị không nghi ngờ nhưng chuyện thâm đen song điều này vẫn khiến chị mất tự tin. Cách đây hai năm, chị Lành nghe mọi người đồn đại về thuốc bôi làm hồng vùng nhạy cảm. Chị Lành đã mua về sử dụng.
Chỉ một tuần sau, chị Lành thấy ngứa ngáy vùng bôi thuốc. Nhớ đến lúc đó, chị vẫn lạnh gáy: "Ngứa kinh khủng, chỉ muốn gãi cho rách da, rách thịt. Khổ nhất, tôi đi làm cứ lựa lựa thò một ngón tay vào ngực để gãi cho bớt ngứa. Sử dụng kem chống thâm được một tuần, mua cả triệu đồng, tôi phải bỏ nó vào sọt rác".
Sau đó, chị tìm đến một trung tâm làm đẹp và phun hồng nhũ hoa. Tuy nhiên, được một thời gian những chấm li ti có màu sẫm lại xuất hiện.
Có thể làm phẫu thuật làm hồng "cô bé"
Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, phòng khám sản Hoa Hồng, Hà Đông, Hà Nội cho biết các vết thâm ở vùng nhạy cảm của chị em thường xuất hiện sau khi sinh nở hoặc quan hệ tình dục nhiều.
Vùng nhạy cảm của phụ nữ sẽ thay đổi khi các hormone trong cơ thể thay đổi. Nhiều phụ nữ chỉ quan hệ một lần sau đó đi phá thai cũng bị thâm ngực và vùng kín. Việc âm đạo có màu hồng chỉ tồn tại ở thời kỳ con gái.
Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bị thâm đen do nội tiết của cơ thể. Với trường hợp này không thể cải tạo màu cho vùng nhạy cảm vì vết sẫm màu là do bẩm sinh.
PGS, TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ chị em không nên mất tự tin về điều đó. Hiện nay y tế phát triển, các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương có thể giúp chị em phụ nữ phẫu thuật làm nhạt màu vùng kín. Các bác sĩ sẽ lấy vùng da hồng ở trong đưa ra bên ngoài thay thế lớp da thâm đen.
Hiện nay, có nhiều quảng cáo các sản phẩm bôi để làm hồng nhũ hoa, vùng kín. Để khắc phục tình trạng khóc dở, mếu dở khi vùng kín thâm đen, nhiều chị em tiếp tục đến các trung tâm chăm sóc sắc đẹp để khắc phục hậu quả với phương pháp hoàn toàn mới "đắp mặt nạ" để xóa mọi dấu vết không mong muốn.
Tuy nhiên, các sản phẩm "mặt nạ" đặc biệt này chủ yếu được nhập ngoại nên giá thành khá cao. Ngoài ra, việc chị em "đắp mặt nạ" để trị thâm "cô bé" điều này chỉ gây khó chịu, ngứa ngáy, viêm nhiễm vùng kín cho chị em phụ nữ - bác sĩ Hoa cho biết.
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.