Đào tạo Y đa khoa: Ngoài cơ sở vật chất, cần sinh viên giỏi, giáo viên tâm huyết

PGS. TS Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Đại học Y Hà Nội cho biết: “Để mở ngành y dược, đặc biệt là ngành Y đa khoa, cơ sở vật chất tốt chỉ chiếm một phần".

Ngay sau khi có thông tintrường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Y đa khoa và Dược học, nhiều bác sĩ tỏ ra nghi ngờ về chất lượng đào tạo bác sĩ của một trường chuyên về đào tạo kinh doanh. 

Đào tạo Y đa khoa: Ngoài cơ sở vật chất, cần sinh viên giỏi, giáo viên tâm huyết - ảnh 1

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang tiến hành đào tạo ngành Y đa khoa.

PV Infonet có cuộc trao đổi với PGS. TS Nguyễn Thị Yến – Trưởng phòng Quản lý đào tạo Đại học Y Hà Nội, để hiểu rõ hơn về việc đào tạo một bác sĩ cần những yếu tố gì. Và liệu một trường chuyên đào tạo kinh doanh, công nghệ có thể tay ngang sang đào tạo bác sĩ được hay không?

PGS. TS Nguyễn Thị Yến cho biết: “Đào tạo bác sỹ Y đa khoa là ngành đặc thù, cần đảm bảo nhiều yếu tố như: Sinh viên phải có năng lực và tố chất tốt. Cơ sở đào tạo phải có đủ giảng đường, bệnh viện để thực tập và thực hành. Bên cạnh đó, giảng viên ngoài việc có năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học, năng lực quản lý, phải là người yêu nghề”.

“Trên thế giới các trường ngoài công lập họ đã đào tạo ngành Y đa khoa từ khá lâu rồi. Ngay cạnh chúng ta là Malaysia có trường ngoài công lập cũng đào tạo ngành Y đa khoa, nhưng sinh viên đóng học phí cao, có giáo viên giỏi và có mô hình liên kết với Úc – vì có khung chương trình chuẩn quốc tế, đội ngũ giảng viên đến từ các trường đại học lớn. Còn Việt Nam, tôi nghĩ đây là bước đột phá đối với trường Kinh doanh và công nghệ Hà Nội”, PGS. TS Nguyễn Thị Yến tâm sự.

Việc Đại học Kinh doanh và Công nghệ mở đào tạo ngành y dược và tổ chức tuyển sinh ngay trong năm 2015 và tổ chức khai giảng vào đầu năm 2016, PGS. TS Nguyễn Thị Yến nêu quan điểm: “Đầu vào của sinh viên là yếu tố quan trọng. Theo kinh nghiệm của tôi thì một sinh viên có điểm đầu vào cao, dù học khó đến mấy cũng đạt kết quả cao.

Những ngành có đầu vào thấp thì kết quả học chỉ tương đối. Việc sinh viên khóa đầu (tuyển sinh trong năm 2015 – PV) của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ có thành công hay không thì tôi không dám trả lời, vì đó thuộc về tương lai”.

Đào tạo Y đa khoa: Ngoài cơ sở vật chất, cần sinh viên giỏi, giáo viên tâm huyết - ảnh 2

PGS. TS Nguyễn Thị Yến trao đổi với PV Infonet về việc trường ĐH Kinh doanh công nghệ Hà Nội đào tạo Y đa khoa.

“Để mở ngành y dược, đặc biệt là ngành Y đa khoa, cơ sở vật chất tốt chỉ chiếm một phần. Việc có giáo viên giỏi truyền thụ kiến thức, truyền tải kinh nghiệm, cái tâm của nghề rất quan trọng. Bên cạnh đó cũng cần có sinh viên tốt, mới tạo nên một bác sĩ giỏi”.

Theo PGS. TS Nguyễn Thị Yến, ngành Y đa khoa khác với các ngành khác trong ngành y, vì một sinh viên khi được đào tạo ngành Y đa khoa có thể sơ cứu được nhiều kiểu bệnh nhân. Trong khi đó, các ngành khác, nhưng răng hàm mặt, thì không làm được điều này. Ngành Y đa khoa hiện nay là ngành hot và đang được nhiều học sinh quan tâm theo học.

“Việc các trường tư thục mở ngành y dược không còn xa lạ trên thế giới bởi họ đảm bảo được khung chương trình quốc tế, đội ngũ giảng viên tốt. Nhưng đối với Việt Nam còn hạn chế. Việc Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở đào tạo ngành này có thành công hay không còn nằm ở tương lai”, PGS. TS Nguyễn Thị Yến chia sẻ.

Tiến Dũng

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !