Dân bức xúc vì dự án BĐS bỏ hoang “chiếm” lối xuống biển Long Hải

Được biết đến là nơi có nhiều bãi tắm hoang sơ và thơ mộng ở Bà Rịa – Vũng Tàu, thế nhưng giờ đây biển Long Hải phải nhường chỗ cho hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Dân địa phương và khách du lịch cũng bị chiếm hết đường xuống biển.

Cách TP. Vũng Tàu chừng 30km, biển Long Hải đoạn từ núi Minh Đạm kéo dài đến thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ được xem là bãi tắm đẹp nhất nhì của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nơi đây có nhiều bãi tắm hoang sơ và thơ mộng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch khắp nơi đổ về.

Vài năm trở lại đây, hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp đua nhau mọc lên dọc biển Long Hải. Trải dài gần 10km dọc Tỉnh lộ 44, phía bờ biển là những resort như Lan Rừng Phước Hải Resort & Spa (chủ đầu tư là Công ty TNHH An Kim Thiện), Tropicana Beach (Tập đoàn Kim Group), Thuỳ Dương Resort (Công ty cổ phần May và xây dựng Huy Hoàng), The Long Hải (Công ty cổ phần thương mại – du lịch Tân Thành), Oceanami Villas & Beach Club (Công ty cổ phần Beegreen và Công ty cổ phần du lịch Hoa Anh Đào), Zenna Villas (Công ty cổ phần DKRA Việt Nam phát triển)…

Dự án BĐS nghỉ dưỡng nối đuôi nhau mọc lên dọc Tỉnh lộ 44 phía bờ biển đoạn qua huyện Đất Đỏ.

Điều đáng nói, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng dọc bãi biển Long Hải này bịt hết lối xuống biển khiến cho không chỉ người dân địa phương mà cả khách du lịch bức xúc. Có những dự án dựng rào chắn chiếm đất cả chục năm nay nhưng không hề có bất cứ động thái xây dựng nào.

Cư ngụ tại khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải mấy chục năm qua, bà Đ.T.H. (67 tuổi) cho biết, trước đây bãi biển Long Hải còn hoang sơ, khách du lịch đến đây chỉ đi vài bước là xuống biển. Nhưng 5 năm trở lại đây, nhiều dự án resort mọc lên, khách du lịch nếu không ở tại các resort thì chỉ còn cách đi vòng đến 2 bãi tắm công cộng.

Bà Đ.T.H bức xúc vì dự án resort "chiếm" hết đường xuống biển của người dân.

“Những nơi bãi biển đẹp thì doanh nghiệp chiếm đất xây resort hết, dân không còn lối xuống biển. Còn chỗ nhà tôi đang ở thì chính quyền nói nằm trong quy hoạch. Quy hoạch gì gần chục năm qua không giải toả, đền bù cho dân. Bán nhà đi nơi khác thì không được mà ở cũng không xong”, bà H. bức xúc.

Trong khi đó, ông T.V.T, ngư dân đánh bắt hải sản ở bãi biển Long Hải cho hay, khi chưa có các dự án resort, ngư dân đánh bắt về không thiếu chỗ neo đậu. Thế nhưng giờ đây, ngư dân chỉ còn cách neo đậu thuyền thúng tại các bãi tắm công cộng dù biết như vậy là chiếm bãi tắm của người dân.

Ngư dân không còn chỗ neo đậu thuyền thúng nên phải tập kết tại các bãi tắm công cộng.

Theo ghi nhận của PV Infonet, dọc tuyến đường ven biển Long Hải dài gần chục cây số hiện chỉ có 2 bãi tắm công cộng. Trong khi bãi tắm Phước Hải II nằm lọt thỏm giữa Lan Rừng Phước Hải Resort và The Long Hải, còn bãi tắm còn lại thì bị chắn hết lối xuống biển vì thuyền thúng của ngư dân neo đậu.

Bãi tắm công cộng Phước Hải II nằm lọt thỏm giữa hai dự án resort.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Thanh Phượng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ cho biết, có tình trạng các dự án nghỉ dưỡng của doanh nghiệp dựng hàng rào, chắn đường xuống biển của người dân. Cả thị trấn hiện chỉ còn 2 lối xuống biển, địa phương vừa mới khảo sát để chọn địa điểm xây dựng thêm bãi tắm.

Về vấn đề nhiều dự án “chiếm” đất rồi dựng rào chắn nhưng bỏ hoang nhiều năm khiến cho dân địa phương lẫn khách du lịch đỏ mắt tìm đường xuống biển, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Hải cho rằng, các dự án này do tỉnh cấp phép nên không thể trả lời.

PV Infonet đã liên hệ với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì bộ phận văn phòng tiếp nhận câu hỏi và hứa sẽ trả lời bằng văn bản sau. 

Nhiều dự án đã mở bán, khai trương nhà mẫu...

... với giá vài chục tỷ đồng mỗi căn

... với giá vài chục tỷ đồng mỗi căn

Bên cạnh đó,một số dự án được doanh nghiệp "xí" đất rồi bỏ hoang nhiều năm.

Cổng công trình đổ sập, cỏ dại mọc đầy.

Những dự án BĐS nghỉ dưỡng dọc biển Long Hải đều rào chắn hai bên, bít hết lối xuống biển của người dân.

Một trong hai bãi tắm còn lại ở biển Long Hải là nơi neo đậu thuyền thúng của ngư dân địa phương.

Việc các dự án BĐS nghỉ dưỡng rào chắn lối xuống biển khiến không chỉ dân địa phương mà khách du lịch cũng bức xúc.

Phương Anh Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.