Đắk Lắk: Hàng loạt giáo viên tố mất hàng trăm triệu tiền “chạy việc”

Mới đây, một số giáo viên tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk lại tiếp tục phản ánh đến các cơ quan báo chí về một đường dây “chạy việc” khác xảy ra trên địa bàn.

Giấy cam đoan của bà Đức đối với vợ chồng anh Đồng

Theo anh Vi Văn H. (SN 1991, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk), vào ngày 28/5/2015, sau khi tốt nghiệp trung cấp Mỹ Thuật tại Đắk Lắk, anh được bà Nguyễn Thị Kim - giáo viên Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) đến nhà đặt vấn đề “sẽ chạy cho anh được đi dạy” tại trường tiểu học Phan Bội Châu (xã Vụ Bổn) và sẽ được vào biên chế.

Một số giáo viên huyện Krông Pắk bức xúc khi bị chấm dứt hợp đồng

Đến ngày 31/12/2015, anh H. nhận được quyết định hợp đồng đi dạy. Tuy nhiên, anh chờ mãi cũng không được vào biên chế như lời bà Kim đã hứa. Sau đó, anh H. đến nhà bà Kim đòi lại tiền thì bà này lại tiếp tục hứa và nói toàn bộ số tiền 130 triệu đồng bà đã đưa cho bà Trần Thị Đức-nguyên Hiệu phó Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Vụ Bổn) để lo chạy việc.

Ngoài trường hợp của anh H. chị Bế Thị Th.và chị Hoàng Thị Yến V. (giáo viên hợp đồng của Trường tiểu học Phan Bội Châu) cũng “vỡ mộng” vì lời hứa “chạy biên chế” từ A tới Z của bà Kim và bà Đức.

Theo hai giáo viên này, bà Kim và bà Đức đã hứa hẹn ngon ngọt là sẽ xin cho 2 chị vào dạy hợp đồng để chờ thi tuyển biên chế với mức lương từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng. Sau đó, chị Th. phải đưa cho bà Kim và bà Đức tổng cộng 135 triệu đồng; chị V. đưa 120 triệu đồng để 2 người này đi lo việc.

Sau khi cầm tiền, cả bà Kim và bà Đức đã viết lại những giấy vay mượn tiền và những lời cam kết để “làm tin”.

Theo lời cả 3 giáo viên trên, lúc đầu họ đi dạy thì nhận được mức lương 1,2 triệu/tháng. Sau đó, cứ giảm dần xuống 9 trăm ngàn/tháng, thậm chí còn thấp hơn.

Vì mức lương quá thấp và không được vào biên chế, nên cuối năm 2017, anh H. cũng như chị Th. và chị V. đã không đồng ý ký lại hợp đồng cho đến nay. Đồng thời, các giáo viên này cũng liên tục yêu cầu bà Kim và bà Đức trả lại tiền nhưng chưa được.

Để làm rõ các thông tin trên, PV đã liên hệ với lãnh đạo Trường Tiểu học Phan Bội Châu - nơi mà bà Kim, bà Đức hứa sẽ xin cho 3 giáo viên nói trên vào giảng dạy.

Tuy nhiên, qua điện thoại, lãnh đạo trường này nói: “Chuyện đó, tôi hoàn toàn không biết”, và từ chối trao đổi thông tin làm việc với phóng viên.

Khi tìm đến nhà bà Trần Thị Đức (xã Vụ Bổn), lúc đầu bà Đức đã phủ nhận việc nhận tiền chạy việc mà các cô, thầy giáo đã phản ánh. Tuy nhiên, trước những giấy tờ mà PV đưa ra, bà Đức đã thừa nhận có nhận tiền của 3 người trên với mục đích để “đổ xăng xe và ăn uống trên đường”.

Trước đó, ông Huỳnh Bê-Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn đã bị CQĐT bắt tạm giam 4 tháng để điều tra, làm rõ về hành vi nhận 300 triệu tiền chạy việc.

Tiếp đó, vào cuối tháng 3/2018, ông Phan Xuân Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê, huyện Krông Pắk cũng bị cách chức vì đã nhận hơn 200 triệu đồng của một giáo viên để “chạy việc”. Tuy nhiên, ông Hạnh đã khắc phục hậu quả và người tố cáo không gửi đơn lên công an.

PV sẽ tiếp tục tìm hiểu về vấn đề để thông tin đến bạn đọc.

Trần Nhân

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !