Đại hội thành lập hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia diễn ra thành công
![]() |
Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Thanh Sơn |
Tham dự tại đây có Tiến sĩ Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL; lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh cùng 142 đại biểu chính thức là hội viên đầu tiên của hội, đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cựu quân nhân tình nguyện, các chuyên gia, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và cá nhân tiêu biểu trong tỉnh về dự.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 849/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký ngày 17/4/2017.
Đây là tổ chức xã hội tự nguyện; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt, tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Theo ông Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, quan hệ hữu nghị Việt Nam và Campuchia luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng, phát triển trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng; được thể hiện trên 3 mặt ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân. Việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.
Với dân số hơn 1,3 triệu người, Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer nhất ở Việt Nam với hơn 400 ngàn người (chiếm 30,71%). Sóc Trăng cũng là địa phương có rất đông các cựu chiến binh từng là quân tình nguyện Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Hiện nay, tỉnh có nhiều doanh nghiệp kinh doanh buôn bán tại Campuchia.
Do đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân là việc làm thiết thực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội…
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Sóc Trăng phát triển sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, các Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tại các tỉnh, thành phố của Campuchia. Hội chủ động, sáng tạo và cải tiến phương thức tổ chức các hoạt động của Hội; góp phần vào việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó Hội tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối, nòng cốt trong các hoạt động tăng cường hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung, giữa nhân dân tỉnh Sóc Trăng và nhân dân các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia nói riêng…
Mục tiêu chung của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tiếp tục duy trì hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân; duy trì mối quan hệ với chính quyền và nhân dân các tỉnh thuộc Campuchia.
Đẩy mạnh hoạt động đối thoại trên một số lĩnh vực quan trọng, thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ…
Phối hợp với ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể giao lưu, gặp gỡ, liên hoan nhân dân nhằm củng cố, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị với nước bạn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh vì hòa bình và sự tiến bộ của xã hội; không ngừng đề cao cảnh giác và kịp thời ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.