Đại học Ngoại thương liên kết với Hàn Quốc đào tạo cử nhân

Ngày 15/8/2017, Trung tâm Phát triển quốc tế (CID), trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức hội thảo thông tin và định hướng “Connecting your Korea Dream” .

Với mục đích mang tới cái nhìn rõ hơn về chương trình đào tạo Cử nhân liên kết 2 + 2 liên kết giữa trường Đại học Ngoại thương và trường Kinh doanh quốc tế SolBridge (Hàn Quốc), đồng thời truyền cảm hứng cho các tân sinh viên về giấc mơ du học Hàn Quốc với chi phí phải chăng và chất lượng hàng đầu. Hội thảo có sự tham dự của PGS, TS. Rah Sangchun , PGS, TS. Awan Mahmoodahmed đến từ SolBridge, ông Lê Lâm, phụ trách khu vực, cựu du học sinh SolBridge, TS. Nguyễn Hải Ninh - Giám đốc TT PTQT cùng với đông đảo các bậc phụ huynh và các em học sinh - sinh viên ở mọi lứa tuổi.

Tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Hải Ninh đã chia sẻ về quá trình hợp tác giữa ĐH Ngoại thương và Trường kinh doanh quốc tế SolBridge. Với chứng chỉ trường kinh doanh toàn cầu AACSB, ĐH Ngoại thương đã lựa chọn SolBridge như một lựa chọn tương xứng để gửi gắm những FTUer tương lai, để tạo nên một thế hệ "giỏi - năng động" cho nước nhà. Với sự tương xứng đó giữa hai bên, thỏa thuận hợp tác và lộ trình học tập được hoàn thiện và kí kết chỉ trong vòng 6 tháng, kể từ cuối năm 2016. Trong phần thuyết trình của mình, thầy cũng chia sẻ về cơ hội học tập chương trình cử nhân SolBridge sẽ đem lại 3 lợi thế: Đầu tiên là FTUer với sự cam kết tham gia các câu lạc bộ của ĐH Ngoại thương phù hợp với tính cách của bản thân, thứ hai là CIDer với sự tương tác các doanh nghiệp để trải nghiệm thực tế, thứ ba là SolBridger với trải nghiệm du học sinh tại xứ sở kim chi.

Đến từ phía trường kinh doanh quốc tế SolBridge, ngài Rah Sangchun và Awan Mahmoodahmed chia sẻ về những sự đa dạng văn hóa thú vị tại ngôi trường ở tỉnh Daejeon. Với sự hòa nhập của sinh viên đến từ 34 quốc gia, SolBridge chắc chắn sẽ đem lại những trải nghiệm văn hóa thú vị cùng với đó là những người bạn năm châu. Bên cạnh sự đa dạng đó là những nét tương đồng của hai quốc gia Hàn Quốc - Việt Nam, sự tương đồng đến từ văn hóa, kiến trúc và con người, sự tương đồng này sẽ làm cho sinh viên dễ dàng hòa nhập với môi trường tại Hàn Quốc.

Hội thảo chương trình đào tạo Cử nhân liên kết 2 + 2

Quản lý và phụ trách tuyển sinh khu vực châu Á, cựu sinh viên của SolBridge, anh Lâm Lê và các bạn cựu du học sinh khác đã chia sẻ về kinh nghiệm sinh sống học tập tại Hàn Quốc cùng với những kỉ niệm khi sống tại đây.

Trong dịp gặp mặt hiếm hoi này, đại diện trường kinh doanh quốc tế SolBridge và Trung tâm Phát triển quốc tế Đại học Ngoại thương cũng giới thiệu chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) chất lượng hàng đầu và cơ hội học bổng từ 30 - 100% cho kì mùa xuân năm 2018.

Trong phần cuối của sự kiện, thầy Ninh và đại diện nhà trường đã giải đáp các câu hỏi của các bậc phụ huynh, các em học sinh và các sinh viên FTU. Điều này cho thấy sức nóng các chương trình của Trung tâm Phát triển quốc tế, với cả 2 hệ cử nhân và thạc sĩ.

Trong những ngày sau đó, đoàn giảng viên và sinh viên quốc tế SolBridge đã tham dự lễ tổng kết chương trình "Global Challenge 2017" cho sinh viên trường kinh doanh quốc tế Solbridge và ĐH Ngoại thương. Tại buổi lễ, các nhóm sinh viên trường Solbridge đã có các bài thuyết trình tổng hợp những thu hoạch sau khóa trao đổi ngắn tại trường ĐHNT. Buổi chia tay diễn ra trong bầu không khí xúc động nhưng cũng không kém phần bổ ích bởi những hiểu biết về đất nước, văn hóa, con người VN mà các bạn SV Hàn Quốc thu được sau chuyến đi cũng như tăng cường hơn nữa mối giao lưu hợp tác chặt chẽ đang ngày càng phát triển giữa 2 trường.

Cũng trong khuôn khổ chuyến trao đổi, ngày 12/08, cơ sở 3 Quảng Ninh đã đón đoàn giảng viên, sinh viên trường SolBridge tới thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Chuyến thăm của trường SolBridge tại CS Quảng Ninh diễn ra trong không khí thân mật, vui vẻ và hợp tác.

Nam Khánh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !