Đại học Đà Nẵng có thêm trường thành viên thứ 6 chuyên đào tạo CNTT – Truyền thông

Ngày 16/6, Đại học Đà Nẵng đã chính thức công bố Quyết định số 15/TTg (ngày 3/1/2020) của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU).

Đây cũng là trường thành viên thứ 6 của ĐH Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất, sắp xếp các cơ sở đào tạo gồm Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn (trực thuộc Bộ TT-TT); Trường Cao đẳng CNTT, Khoa CNTT và Truyền thông và một số đơn vị khác.

{keywords}
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT và lãnh đạo Bộ TT-TT trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập VKU cho lãnh đạo Đại học Đà Nẵng.

VKU tọa lạc trên khu đất rộng 21.5 ha thuộc Dự án xây dựng Làng ĐH Đà Nẵng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) với cơ sở vật chất hiện đại đã được đầu tư từ nguồn kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng của Chính phủ Việt Nam và 16,2 triệu USD từ nguồn tài trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Trường cũng có tiềm lực nhân sự mạnh với 242 cán bộ viên chức, trong đó có 139 giảng viên, 02 Phó Giáo sư, 32 Tiến sĩ và 19 nghiên cứu sinh, 100% có trình độ thạc sĩ trở lên (phần lớn được đào tạo ở nước ngoài).

Tại buổi lễ, ĐH Đà Nẵng cũng đã công bố Quyết định giao quyền Hiệu trưởng VKU cho PGS.TS Huỳnh Công Pháp.

Mô hình tổ chức VKU dự kiến sẽ có 05 Khoa, 08 phòng chức năng, 03 Trung tâm và 02 Tổ trực thuộc với gần 2.000 sinh viên, định hướng quy mô đến năm 2025 là 10.000 sinh viên ĐH và sau ĐH.

Năm 2020, VKU dự kiến tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu của 03 ngành đào tạo bậc ĐH (Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính và Quản trị kinh doanh) và sẽ tiếp tục triển khai các chương đào tạo ĐH và sau ĐH các ngành đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 như: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Robotics, IoT, An toàn thông tin, Kinh tế số, Thương mại điện tử, Logistics....

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của sự hình thành học hiệu mới VKU không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới cấu trúc các đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng mà còn đóng góp tích cực thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị xây dựng, phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ mới, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mũi nhọn của đất nước.

Trong khi đó, TS Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT khẳng định việc nâng cấp Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn (thuộc Bộ TT-TT) thành trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn là một điểm sáng vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giáo dục, khoa học và văn hóa giữa hai nước Việt-Hàn, đóng góp tích cực sứ mệnh trồng người cho ngành CNTT và Truyền thông.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng và mong muốn ĐH Đà Nẵng và VKU sẽ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành xây dựng và phát triển nhà trường lên tầm cao mới, góp phần thực hiện chiến lược phát triển CNTT và chương trình chuyển đổi số quốc gia với tầm nhìn Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT, đưa CNTT trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tại buổi lễ, Ngài Park Noh Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cũng nhấn mạnh chiến lược không ngừng vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị chiến lược truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, trong đó đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành CNTT và Truyền thông có ý nghĩa rất quan trọng đáp ứng nhu cầu hợp tác đầu tư và phát triển của doanh nghiệp hai nước. Ông tin tưởng việc ĐH Đà Nẵng và VKU hoàn thành sứ mệnh mới sẽ là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Hàn trong kỷ nguyên số.

Hải Châu

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !