Đại gia sở hữu loạt khu vui chơi, nghỉ dưỡng Ao Vua, Đảo Ngọc Xanh là ai?

Ít ai quan tâm đến Công ty cổ phần Ao Vua sở hữu các khu nghỉ dưỡng, nghĩa trang nếu không xảy ra sự việc đáng tiếc tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) khiến một nam sinh lớp 11 tử vong vào ngày 14/1.

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Du lịch Ao Vua, một công ty tư nhân có trụ sở tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội do ông Nguyễn Mạnh Thản (sinh năm 1955) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Ông Thản còn được biết đến với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nôi nhiệm kỳ 2017-2022.

Không chỉ là chủ nhân của khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, ông Nguyễn Mạnh Thản còn sở hữu 2 khu du lịch gồm Khu du lịch Ao Vua, khu du lịch Đầm Long tại huyện Ba Vì, và công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng cũng thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội.

{keywords}
Ông Nguyễn Mạnh Thản sở hữu loạt khu vui chơi, nghỉ dưỡng trong đó có Đảo Ngọc Xanh 

Trong giai đoạn từ năm 1993 - 1999, khu thung lũng Ao Vua có hai doanh nghiệp cùng hoạt động kinh doanh phục vụ khách du lịch là Khách sạn Hương Rừng và Công ty du lịch Ba Vì, trực thuộc phòng Tài chính Thương nghiệp huyện Ba Vì.

Năm 1999, Công ty cổ phần Du lịch Ao Vua được thành lập trên cơ sở sáp nhập và cổ phần hóa hai doanh nghiệp nói trên. Công ty quản lý khu du lịch Ao Vua quy mô 128,3ha về tay doanh nghiệp của ông Thản, trong đó có 107,ha rừng đặc dụng. Tuy nhiên, giai đoạn này nhà nước vẫn nắm giữ một phần vốn tại công ty.

Năm 2006, doanh nghiệp này mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực thi công các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tây, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Tháng 12/2007, bằng cách nào đó đại gia Nguyễn Mạnh Thản “xuống tiền” mua hết số cổ phần của nhà nước nắm giữ tại công ty, từ đó Ao Vua trở thành công ty tư nhân 100%.

Tháng 3/2008, CTCP Ao Vua cùng lúc thâu tóm luôn CTCP Du lịch Đầm Long (sở hữu KDL Đầm Long, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, CTCP Khai thác đá Ba Vì, và đặc biệt là lấn sân sang lĩnh vực dịch vụ mai táng cũng như BĐS tâm linh là Công ty cổ phần Vĩnh Hằng (Nghĩa trang Vĩnh Hằng). Hiện tại Công viên Vĩnh hằng đang quản lý 36,9 ha, có Đài hóa thân Vĩnh Hằng hoạt động với công suất 6 lò đốt, đáp ứng 100 ca/ngày đêm.

{keywords}
Khu vui chơi Đảo Ngọc Xanh 

Tháng 11/2012 Ao Vua mở rộng địa bàn hoạt động bằng việc thành lập chi nhánh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để khai thác khu du lịch Đảo Ngọc Xanh.

Hiện nay, Công ty Ao Vua có vốn điều lệ 350 tỷ đồng do ông Nguyễn Mạnh Thản sở hữu xấp xỉ 99%. Ngoài ra, ông Nguyễn Mạnh Thản còn là người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư và Du lịch Đầm Rưng, CTCP Dược liệu sạch Hà Nội. 

CTCP Đầu tư và Du lịch Đầm Rưng có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có trụ sở tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, hoạt động trong lĩnh vực khách sạn.

Học sinh tử vong khi chơi tàu lượn, chủ khu Đảo Ngọc Xanh 'rất tiếc, tính thay thế thiết bị'

Học sinh tử vong khi chơi tàu lượn, chủ khu Đảo Ngọc Xanh 'rất tiếc, tính thay thế thiết bị'

Liên quan đến vụ học sinh tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc ở Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, ông chủ khu du lịch khẳng định “có kiểm tra hàng ngày”.

Hiền Anh

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.