Đại gia 7X mới nổi lọt Top 6 người giàu nhất, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm gần tỷ USD

Giá trị tài sản của người giàu nhất - Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, đã tăng thêm xấp xỉ 20 nghìn tỷ đồng, trong khi đại gia mới nổi Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Sunshine, Phó TGĐ KienLongBank đã lọt top 6 người giàu nhất sàn

VN-Index đã không giữ được mức đỉnh lịch sử 1.500 điểm sau khi kết thúc phiên cuối cùng của tháng 11 nhưng cũng đã đạt ấn tượng trong tháng qua với mức tăng 34,17 điểm (2,36%) lên 1.478,44 điểm.

Tháng 11 vừa qua cũng chứng kiến hàng loạt những biến động về giá trị tài sản của các tỷ phú hàng đầu trên sàn chứng khoán Việt. Đầu tiên phải nhắc đến sự trở lại của “cổ phiếu vua” VIC với hai phiên bật tăng ấn tượng gần đây.

Kết thúc phiên cuối cùng của tháng, VIC đóng cửa đạt 105.000 đồng/cp, tăng 9,6% so với cuối tháng trước. Mức tăng ấn tượng này của VIC giúp Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng ghi nhận thêm 19.800 tỷ đồng vào giá trị cổ phiếu do cá nhân ông nắm giữ, qua đó củng cố thêm ngôi vị người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản trị giá 226.370 tỷ đồng.

{keywords}
Ông Phạm Nhật Vượng củng cố vị trí số 1, có thêm gần tỷ USD và đại gia 7X mới nổi lọt Top 6 người giàu nhất.

Đứng thứ hai vẫn là vị trí quen thuộc của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG). Cổ phiếu ngành thép nói chung và HPG nói riêng đã trải qua một tháng đầy sóng gió với nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chính là do giá nguyên liệu thế giới tăng cao, nhà đầu tư chốt lời sau khi cổ phiếu ngành này đã tăng trưởng nóng thời gian dài.

Do đó, đóng cửa phiên cuối tháng, HPG giảm 14,27% còn 48.950 đồng/cp. Với mức giảm này, tài sản của Chủ tịch Trần Đình Long giảm mạnh 9.500 tỷ đồng, còn 57.095 tỷ đồng.

Hai vị trí tiếp theo trong Top 5 vẫn lần lượt thuộc về ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank (TCB), và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group (MSN). Cả hai vị đại gia này cũng chung cảnh tài sản sụt giảm nhẹ từ việc cổ phiếu MSN giảm 1,1%, trong khi cổ phiếu TCB chỉ tăng nhẹ 0,38%.

Sau một tháng, tài sản của ông Hồ Hùng Anh giảm 418 tỷ đồng (giảm 426 tỷ đồng từ MSN) còn 37.412 tỷ đồng. Trong khi giá trị tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang giảm 433 tỷ đồng (giảm 434 tỷ đồng từ MSN) còn 38.640 tỷ đồng.

Vị trí còn lại trong Top 5 hiện đang thuộc về ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Công ty Địa ốc Nova (NVL). Cổ phiếu NVL chỉ tăng nhẹ 0,6% trong tháng vừa qua nhưng cũng đủ để ông Nhơn bỏ túi 222 tỷ đồng, nâng giá trị tài sản lên mức 34.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, rất có thể vị trí thứ 5 sẽ sớm thuộc về đại gia mới nổi Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Sunshine, Phó TGĐ KienLongBank. Sau khi kết thúc tháng 11, tổng giá trị tài sản của ông Tuấn thông qua nhóm cổ phiếu SCG, SSH, KLB và KSF đã tăng thêm 3.179 tỷ đồng với tổng trị giá 34.770 tỷ đồng.

Như vậy, ông Đỗ Anh Tuấn đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán và chỉ cách vị trí thứ 5 của ông Bùi Thành Nhơn vỏn vẹn 130 tỷ đồng.

Thậm chí, Chủ tịch Sunshine Group còn đang đứng trên một bậc so với nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air, Phó Chủ tịch HDBank.

Dù cho giá cổ phiếu HDB tăng 20% trong tháng qua nhưng việc VJC giảm 7,1% đã khiến giá trị tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 1.895 tỷ đồng, còn lại 31.794 tỷ đồng.

Trên bảng xếp hạng hiện nay, 3 người còn lại trong Top 10 lần lượt gồm: ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (27.864 tỷ đồng), ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch LienVietPostBank (22.451 tỷ đồng), và bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup (17.844 tỷ đồng).

Hiền Anh

Tài sản của hai tỷ phú giàu nhất Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long tăng mạnh

Tài sản của hai tỷ phú giàu nhất Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long tăng mạnh

Cổ phiếu VIC có tới 4 phiên tăng giá trong tuần vừa qua đã đẩy tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng lên 7.100 tỷ đồng, nâng giá trị tài sản sở hữu qua cổ phiếu của ông Vượng lên con số 199.637 tỷ đồng.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.