Đại án OceanBank: Không ai chịu trách nhiệm cuối cùng về khoản vay 500 tỷ đồng?

Đại diện của NH Xây Dựng, bà Vũ Thị Hương Thảo đã không trả lời được vì sao tài khoản còn chưa đầy 500 triệu đồng, nhưng ngân hàng lại xác nhận phong tỏa số dư 500 tỷ đồng. Bà cho biết NH Xây Dựng sẽ có văn bản giải trình về việc này.

Để hỗ trợ thanh khoản cho NH Đại Tín (tiền thân của NH Xây Dựng), cuối năm 2012 Phạm Công Danh đã thông qua Công ty Trung Dung vay 500 tỷ đồng của OceanBank. Sau một hồi lòng vòng, số tiền này được xác định chuyển vào tài khoản của người nhà bà Hứa Thị Phấn, cổ đông chiếm 84% cổ phần của NH Đại Tín.

Tranh cãi xung quanh câu chuyện OceanBank cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng thông qua Công ty Trung Dung vẫn chưa có hồi kết. Trả lời câu hỏi của các luật sư xung quanh khoản vay này, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm khẳng định không có tác động nào từ bà Hứa Thị Phấn trong việc OceanBank giải ngân khoản vay này. Bộ 3 Phạm Công Danh – Hứa Thị Phấn – Hà Văn Thắm không có sự bàn bạc, thỏa thuận về khoản vay này, tất cả đều được thực hiện theo quy định bình thường như những khoản vay khác. Tính pháp lý đối với khoản vay này được đảm bảo bằng cách bên thế chấp tài sản đảm bảo chịu trách nhiệm về tài sản thế chấp.

Hà Văn Thắm khai, bà Hứa Thị Phấn đã ký cam kết về tài sản đảm bảo gồm các biệt thự tại dự án của Tập đoàn SSG do bà Phấn sở hữu cùng cổ phần của bà Phấn tại tập đoàn này. Đây là khối tài sản được bà Phấn cho ông Danh mượn, nhằm mục đích thế chấp cho khoản vay, từ đó lấy tiền mua lại 84% cổ phần của bà Phấn tại NH Đại Tín.

“2 ngày trước khi bị cáo bị bắt, bị cáo có ngồi với lãnh đạo tập đoàn SSG và được biết số cổ phần của bà Phấn tại SSG có giá trị lên đến 265 tỷ đồng, cổ phiếu của SSG tuy chưa niêm yết nhưng đã được giao dịch trên thị trường OTC nên bị cáo tin rằng hoàn toàn có cơ sở để thu hồi tài sản,” Hà Văn Thắm trả lời câu hỏi của luật sư.

Ngoài tài sản được mượn từ bà Phấn, Phạm Công Danh cũng dùng tài sản của mình là công ty Trung Dung và bất động sản của mình là khu đất ở đường Tô Hiến Thành (TP.HCM) đang được cho thuê làm Trung tâm tiệc cưới và siêu thị BigC để thế chấp cho khoản vay 500 tỷ đồng từ OceanBank.

Hà Văn Thắm cho rằng tính khả thi để thu hồi vốn khi đánh giá cho vay gồm 3 điều kiện: Tính khả thi của tài sản; tính pháp lý của tài sản; và tài sản đảm bảo. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã nhận được văn bản cam kết phong tỏa, xác nhận số dư từ NH Đại Tín. Văn bản này có được sau 1 năm kể từ ngày giải ngân do Hà Văn Thắm yêu cầu phong tỏa số tiền.

Thực tế số tiền này sau đó đã được bà Hứa Thị Phấn rút ra, vì thế ông Phạm Công Danh từ chối kế thừa nghĩa vụ trả nợ, đồng thời yêu cầu HĐXX thu hồi và trả lại cả gốc lẫn lãi cho OceanBank

Bị cáo Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh và NH Xây Dựng, và bị cáo Trần Văn Bình, TGĐ Công ty BSC.

“Bản thân tôi không tham gia trao đổi, tiền sử dụng ngay từ lúc đầu đã không đúng mục đích rồi, tôi đề nghị thu hồi và trả lại cho NH Đại Dương. Khoản tiền đó ngay từ đầu bà Phấn yêu cầu tôi chuyển 100% tiền vào tài khoản của bà Phấn”, Phạm Công Danh khai trước toà.

Cựu Chủ tịch VNCB cũng yêu cầu HĐXX triệu tập Phan Thành Mai, cựu TGĐ VNCB để làm rõ các thủ tục liên quan đến khoản vay này. Phạm Công Danh cũng khẳng định vào thời điểm tháng 11/2012 dù chưa nắm quyền điều hành NH Đại Tín, nhưng bản thân ông đã phải bỏ vào ngân hàng này hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó có 200 tỷ đồng “chăm sóc khách hàng”.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bà Vũ Thị Hương Thảo, đại diện Ngân hàng Xây Dựng tiếp tục phủ nhận việc ngân hàng này nắm giữ biên bản 3 bên và cũng khẳng định không biết gì về biên bản này.

“Về hợp đồng cho mượn tài sản, NH Đại Tín thời điểm đó không nhận được và đến thời điểm hiện nay NH Xây Dựng chưa nhận được tài liệu nào,” bà Vũ Thị Hương Thảo nói.

Bà Thảo cũng khẳng định việc NH Đại Tín có xác định số dư cho Công ty Trung Dung là do yêu cầu của công ty. Khi đó, NH Đại Tín thực hiện xác nhận số dư trong tài khoản là 500 tỷ đồng vào ngày 22/06/2013. Tuy nhiên, bà Thảo khẳng định sau đó Công ty Trung Dung có ủy nhiệm chi chuyển vào 2 tài khoản khác rồi mới yêu cầu phong tỏa lại tòa khoản.

Như vậy, đến lúc này tài khoản đáng lẽ bị phong tỏa ngay từ đầu theo yêu cầu của Hà Văn Thắm đã không còn đủ 500 tỷ đồng. Bà Thảo một mực khẳng định đến thời điểm này NH Xây Dựng “không nhìn thấy biên bản cam kết 3 bên, nên không thực hiện việc phong tỏa 500 tỷ đồng theo yêu cầu của ông Thắm.

“Chúng tôi chỉ thực hiện theo yêu cầu của khách hàng là Công ty Trung Dung. Tính đến thời điểm hiện nay, số dư của Trung Dung khoảng gần 498 triệu đồng”, đại diện của NH Xây Dựng cho biết.

Tuy nhiên, bà Vũ Thị Hương Thảo đã không trả lời được vì sao tài khoản còn chưa đầy 500 triệu đồng nhưng ngân hàng lại xác nhận phong tỏa số dư 500 tỷ đồng, và cho biết NH Xây Dựng sẽ có văn bản giải trình về việc này.

Đại diện của NH Đại Dương, bà Vũ Thị Kim Ngọc khẳng định, với tài liệu chứng cứ liên quan đến diễn biến phiên tòa, khoản 500 tỷ đồng được ngân hàng cho Công ty Trung Dung vay đến nay không có khả năng thu hồi hoàn toàn,  xuất phát từ việc NH Xây Dựng vi phạm cam kết 3 bên.

“Chúng tôi cho rằng trong mối quan hệ này, Công ty Trung Dung vay trực tiếp, có quan hệ hoạt động tín dụng với NH Đại Dương. Trên cơ sở đó chúng tôi đề nghị liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị liên quan dẫn đến việc không thu hồi được khoản nợ này, trong đó có đề nghị làm rõ trách nhiệm của NH Xây Dưng trong cam kết 3 bên đã thực hiện chưa đúng, nếu có trách nhiệm cùng liên đới để giải quyết hậu quả này cho NH Đại Dương.”, bà Kim Ngọc kiến nghị.

PV

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.