Đại án OceanBank: Khách hàng ào ào đến rút tiền, đánh cả nhân viên giao dịch

Về khoản 1.500 tỷ đồng được xác định là thiệt hại của OceanBank từ việc chi lãi ngoài, bị cáo Thủy nói đó không phải là thiệt hại của ngân hàng vì nếu không chi thì ngân hàng không huy động được tiền, không tạo công ăn việc làm cho CBNV...

Ngày thứ 4 xét xử vụ án OceanBank, được HĐXX cho phép thêm 2 phút để “nói lời gan ruột”, bị cáo Nguyễn Thị Nga, nguyên Kế toán trưởng của OceanBank xin được gỡ tội cho 34 bị cáo là Giám đốc các chi nhánh.

Bị cáo Nga cho rằng việc khởi tố hình sự đối với bị cáo cũng như 34 GĐ chi nhánh là không hợp tình hợp lý. Các bị cáo này bị khởi tố vì tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự sau khi bị cáo buộc đồng phạm hoặc giúp sức cho lãnh đạo OceanBank trong việc chi lãi ngoài, gây thiệt hại cho OceanBank.

“Đã là chi để tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng thì không thể gọi là gây thiệt hại cho ngân hàng. Tất cả anh chị em đều không ai tư lợi, NHNN ra Thông tư 02 thực sự là một cái phanh quá gấp, nhìn khách hàng đến rút tiền ào ào như rút ruột gan của mình thì không có cách nào khác họ buộc phải làm như vậy”, bị cáo Nguyễn Thị Nga nói.

“Nhưng trong quá trình làm như vậy thì cơ quan chức năng ở đâu, NHNN ở đâu, tại sao lại tạo ra cái bẫy cho chúng tôi như vậy,” nguyên kế toán trưởng OeanBank đặt câu hỏi. “Chúng tôi không tư lợi một đồng, không tham ô tham nhũng, tất cả chỉ vì mong muốn xây dựng một ngân hàng vững mạnh”.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga.

Theo bị cáo Nga, sự thật nếu chỉ có một nửa sẽ không còn là sự thật. Bị cáo không đủ thẩm quyền và cũng không có khả năng để ngăn chặn việc này. Bị cáo chỉ được yêu cầu đây là chi phí được chi và được thể hiện ở chi phí huy động vốn, để có căn cứ thì phải cung cấp đầy đủ cho kế toán chứng từ chứng minh đó là chi phí trả lãi của ngân hàng, sau đó khối bán lẻ và khối nguồn vốn ký bảng kê liệt kê đầy đủ thông tin khách hàng. Để hiểu rõ, cần tách bạch hoạt động chăm sóc khách hàng đối với khách hàng nhóm dầu khí với khách hàng huy động dân cư. Riêng với nhóm khách hàng huy động dân cư thì ngân hàng làm đầy đủ chứng từ.

“Dựa trên nguyên tắc bị cáo cố gắng hết sức giữ được nguyên tắc kế toán, bị cáo nghĩ đây là nỗ lực của bị cáo và anh chị em trong ban kế toán. Bị cáo tha thiết mong HĐXX vì số phận của nhiều người, vì những đứa trẻ còn đang bơ vơ”.

Trong vụ án này, cả hai vợ chồng Nguyễn Thị Nga cùng bị khởi tố về tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự. Chồng của bị cáo Nga nguyên là GĐ OceanBank chi nhánh Quảng Ninh.

“Nếu bị cáo đồng phạm thì phải nghĩ cách giấu cái đó đi chứ không thể hạch toán đầy đủ và rõ ràng trên báo cáo kế toán như vậy. Bị cáo đã cố tình không đi theo luồng mà ban lãnh đạo đang đi. Bị cáo có thể tạo lập các chứng từ để cố che đi bản chất sự việc, nhưng bị cáo đã không làm thế. Nếu một người đã có những cố gắng như vậy mà vẫn bị khởi tố hình sự thì bị cáo thực sự đau buồn. Bị cáo muốn thông qua phiên tòa để gửi gắm một điều là ban kế toán đã cố gắng minh bạch, cố gắng trở thành những kế toán chân chính, việc xem xét của HĐXX cũng giúp cho hệ thống kế toán của các tổ chức tín dụng và của nền kinh tế được minh bạch”.

Nói về giai đoạn căng thẳng trong huy động vốn và giữ chân khách hàng, bị cáo Nguyễn Hoài Nam, nguyên GĐ Khối Nguồn vốn cho biết, thời điểm đó dân chúng kéo đến rút tiền, thậm chí đánh các giao dịch viên.

“Lựa chọn dễ nhất của các GĐ Chi nhánh là nhảy ra khỏi con thuyền, nhưng các anh chị em vẫn động viên nhau đoàn kết”, bị cáo Hoài Nam nói.

Về phần trả lời của bị cáo Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó TGĐ phụ trách khối kế toán OceanBank,  cho rằng thời điểm đó trên các phương tiện truyền thông nêu ngân hàng nọ, ngân hàng kia huy động vượt trần lãi suất nhưng không ngân hàng nào bị xử lý.

“Nếu có bất cứ một cảnh báo nào từ NHNN thì chắc chắn OceanBank phải dừng lại chứ không đời nào anh chị em lại đánh đổi tất cả để làm việc này”.

Bị cáo Lê Thị Thu Thủy.

Bị cáo Thủy cho rằng đến năm 2012 sau khi nghe Chủ tịch Hà Văn Thắm thông báo mới biết ngân hàng đang chi lãi ngoài, nhưng phải đến khi đọc bản cáo trạng của Viện kiểm sát mới biết được ngân hàng chi lãi ngoài từ năm 2009.

Bị cáo Thủy cho biết công việc của mình là thụ động, không được biết trước và cũng không tham gia chỉ đạo việc chi tiền ngoài lãi suất, do đó bị cáo chỉ thừa nhận mình có vai trò giúp sức chứ không có vai trò thực hiện. Về khoản 1.500 tỷ đồng được xác định là thiệt hại của OceanBank từ việc chi lãi ngoài, bị cáo Thủy nói:

“Đó không phải là thiệt hại của ngân hàng vì nếu không chi thì ngân hàng không huy động được tiền, không tạo công ăn việc làm cho CBNV, ngân hàng vẫn hoạt động có lãi và nộp thuế đầy đủ cho NSNN. Nếu chi mà không tạo được gì lợi ích cho ngân hàng thì mới là thiệt hại, do vậy cáo trạng của VKS nói bị cáo cũng như các GĐ chi nhánh phải chịu trách nhiệm là không thỏa đáng”.

PV

PvX Partners đầu tư lên tới 12 triệu USD đưa Skylink Studio ra thế giới

Thương vụ hợp tác chiến lược trị giá lên tới 12 triệu USD giữa Skylink Studio và PvX Partners đánh dấu cột mốc lớn, mở ra cơ hội phân phối quy mô quốc tế cho hàng loạt sản phẩm công nghệ thuần Việt chất lượng cao.

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.