Đại án OceanBank: Hé lộ những tình tiết mới từ bà Hứa Thị Phấn

Do tình trạng sức khỏe không đảm bảo, bị cáo Hứa Thị Phấn đã được HĐXX Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội chấp thuận xét xử vắng mặt. Chiều 29/08, HĐXX đã đọc biên bản hỏi đáp tại bệnh viện giữa bà Hứa Thị Phấn và Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Theo đó, đại diện Cơ quan CSĐT đặt câu hỏi về việc tài liệu điều tra thu thập được ngày 23/2/2012 bà Hứa Thị Phấn giao cho Ngô Kim Huệ ký hợp đồng kinh tế với Hà Văn Thắm để chuyển nhượng 252.110.151 cổ phần tại NH Đại Tín với tổng giá trị là  4.468.349.554 đồng, bà Phấn cũng như các cổ đông của gia đình bà đã ký văn bản hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần này. Nhưng sau đó, ngày 9/10/2012 bà lại ký hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan của NH Đại Tín và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho ông Phạm Công Danh với tổng giá trị là  4.619.610.000 đồng, tương đương 84,0367% vốn điều lệ của NH Đại Tín, đồng thời bà Phấn cũng ký các văn bản để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Cơ quan CSĐT yêu cầu bà Hứa Thị Phấn giải trình nội dung trên, cũng như mối quan hệ giữa Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh và bà Phấn.

Bà Hứa Thị Phấn trả lời: “Đu năm 2012 ông Thắm có đến trụ sở công ty Phú Mỹ gặp tôi, ông Thắm nói hiện nay NHNN đang có chủ trương tái cơ cấu, ông Thắm nói có ông Đặng Văn ThảoPhó Chánh thanh tra giám sát NHNN (thời điểm đó - PV) nói NH Đại Tín mất vốn làm thiệt hại cho NHNN hàng chục nghìn t đồng, trong đó nói tôi có nhiều sai phạm trong quản lý vốn và sẽ bắt tôi rời khỏi HĐQT và Ban điều hành.

Sau khi ông Thắm hù dọa, yêu cầu cho ngân hàng Đại Tín sáp nhập vào NH Đại Dương của ông Thắm, nếu không đồng ý ông Thắm sẽ cho kiểm toán thanh tra giám sát NH vào điều tra NH Đại Tín. Vì trước đó ông Đặng Văn Thảo đã vào thanh tra NH Đại Tín nhiều lần...

Do không hiểu biết pháp luật và cũng không có chuyên môn về Ngân hàng nên sau một thời giankhi ông Thắm đến nói vậy tôi chấp nhận trao NH Đại Tín cho ông Thắm. Tôi nói tôi sẽ bàn giao toàn bộ tài sản của NH Đại Tín và của cá nhân tôi cho anh nhưng khi anh tiếp nhận NH anh phải thanh toán toàn bộ khoản vay của tôi tại NH Đại Tín khoảng hơn 3.500 tỉ đồng, đồng thời giao toàn bộ tài sản của tôi để đảm bảo cho các khoản vay này cho ông Thắm và khoản đầu tư của tôi tại NH Đại Tín, khoảng 920 tỉ đồng và 135 tỉ đồng....”

Tuy nhiên, trả lời trước toà, bị cáo Hà Văn Thắm cho rằng mình không hù dọa bà Phấn mà chỉ nêu thực trạng tình hình của NH Đại Tín khi đó cho bà Phấn hiểu. Hà Văn Thắm cũng thừa nhận đúng là có ý định mua cổ phần của bà Phấn tại NH Đại Tín, nhưng sau khi cử người vào làm việc tại ngân hàng này thì thấy tình hình ngân hàng đã rất xấu nên rút lui. Trước đó hai bên mới chỉ ký thỏa thuận ghi nhớ vào năm 2011. Thỏa thuận này không có hiệu lực vì cần phải có chữ ký của HĐQT và sự đồng ý của NHNN.

Về khoản vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung tại OceanBank, Hà Văn Thắm khai bản chất của khoản vay này là để cơ cấu chuyển nhượng quyền sử dụng đất SVĐ Chi Lăng (Đà Nẵng), việc này diễn ra từ trước đó và bị cáo chỉ hứa hỗ trợ về tái cơ cấu NH Đại Tín.

PV

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.