Đà Nẵng: Xử nghiêm hành vi sử dụng đồng Nhân dân tệ, đốt tiền Việt Nam

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng thông báo các quy định, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và hủy hoại tiền Việt Nam.

Ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng vừa có công văn số 623/ĐAN-TH gửi Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP, Ban Dân vận Thành ủy, Sở Công thương, Sở Du lịch, Công an Đà Nẵng và một số cơ quan báo đài trên địa bàn về việc phổ biển thông tin trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Đà Nẵng: Xử nghiêm hành vi sử dụng đồng Nhân dân tệ, đốt tiền Việt Nam - ảnh 1

Chị gánh chuối bán rong trên đường Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) từ chối nhận đồng Nhân dân tệ nên khách Trung Quốc phải dùng tiền Việt Nam để trả (Ảnh: Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái)

Theo đó, vừa qua trên địa bàn TP Đà Nẵng có thông tin phản ánh về việc người Trung Quốc sử dụng đồng nhân dân tệ (CNY) để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và có hành vi hủy hoại tiền Việt Nam khi đi du lịch tại đây.

Là cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn TP, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng thông báo cho các cơ quan, đơn vị nêu trên một số quy định về việc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và về hành vi hủy hoại tiền Việt Nam.

Đối với việc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, Điều 3, Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định “Trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định tại Điều 4 Thông tư này, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối”.

Tại điểm a Khoản 6 Điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có quy định phạt tiền từ 200 – 250 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm: “Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng với quy định của pháp luật”. Hình thức xử phạt bổ sung theo điểm b Khoản 8 Điều 24 Nghị định 96 là tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 6 Điều 24.

Đối với hành vi hủy hoại tiền Việt Nam, Khoản 3 Điều 31 Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/4/2014 của Chính phủ có quy định “Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật”. Hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi này theo Khoản 5 Điều 31 Nghị định 96 là tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 3 Điều 31, giao cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng (mở rộng) hôm 12/7, ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng đã rất bức xúc trước việc khách Trung Quốc đốt tiền Việt Nam và sử dụng đồng nhân dân tệ để chi tiêu, mua sắm. Ông nghi vấn phải chăng có hiện trạng những đơn vị kinh doanh du lịch, đặc biệt là các đơn vị phục vụ khách Trung Quốc cho phép họ chi trả bằng đồng nhân dân tệ?

Với vai trò là quản lý ngành, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng kiến nghị cần có biện pháp quyết liệt để xử lý những vụ việc như vừa nêu, không để phát sinh thành một “trào lưu”, một thói quen sai trái trong cộng đồng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.