Đà Nẵng: Xử lý 36 người Hàn Quốc, Trung Quốc hoạt động du lịch trái phép

Năm 2016, Sở Du lịch Đà Nẵng đã kiểm tra, xử phạt 03 đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành trái phép với 72,5 triệu đồng. Đồng thời Sở DL cũng phát hiện, xử lý 36 người Hàn Quốc, Trung Quốc vi phạm liên quan đến hoạt động du lịch trái phép trên địa bàn.

Ngày 14/11, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Ngô Quang Vinh cho hay, năm 2016, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến TP ước đạt 5,51 triệu lượt, tăng 17,7% so với năm 2015. Với dân số khoảng 1 triệu người, như vậy bình quân trong năm nay mỗi người dân Đà Nẵng đón 5,5 lượt du khách.

Đà Nẵng: Xử lý 36 người Hàn Quốc, Trung Quốc hoạt động du lịch trái phép - ảnh 1

Hướng dẫn viên du lịch người Hàn Quốc hoạt động trái quy định trên địa bàn Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Trong đó khách quốc tế ước đạt 1,66 triệu lượt, tăng 31,6% so với năm 2015, khách nội địa ước đạt 3,84 triệu lượt, tăng 12,5%. Tổng thu du lịch ước đạt 16.000  tỷ đồng, tăng 24,7%. Đây cũng là năm Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng du khách quốc tế khá mạnh, gấp hơn 2,5 lần mức tăng lượng khách nội địa.

Trong năm 2016, TP đã đón 58 chuyến tàu du lịch biển với 81.271 lượt khách, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2015. Khách du lịch đường hàng không đến Đà Nẵng ước đạt 906.050 lượt, tăng 66,4% so cùng kỳ năm ngoái (544.475 lượt). Khách đường bộ Thái Lan, Lào đến Đà Nẵng ước đạt 15.580 lượt khách. Hiện có 20 đường bay quốc tế trực tiếp Đà Nẵng đang hoạt động, trong đó có 11 đường bay trực tiếp thường kỳ và 09 đường bay trực tiếp thuê chuyến.

Theo ông Ngô Quang Vinh, trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch, Sở Du lịch Đà Nẵng đã xử lý 05 đơn kiến nghị của công dân, tiến hành hơn 85 lượt kiểm tra, ban hành 78 quyết định (QĐ) xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 662,3 triệu đồng, tăng gấp 3,4 lần năm 2015. Gồm lĩnh vực lưu trú: 14 QĐ, 78,8 triệu đồng; lĩnh vực lữ hành: 24 QĐ, 297,5 triệu đồng; lĩnh vực hướng dẫn viên: 34 QĐ, 255,4 triệu đồng; lĩnh vực vận chuyển: 06 QĐ, 30,6 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong thời gian qua, với sự tăng trưởng nóng của các thị trường khách du lịch, nhất là thị trường khách Trung Quốc, Hàn Quốc đã phát sinh vấn đề một số tổ chức, cá nhân người nước ngoài, một số công ty lữ hành nội địa và hướng dẫn viên Việt Nam tiếp tay làm bình phong cho người nước ngoài hoạt động kinh doanh du lịch trái pháp luật Việt Nam. Trước tình hình đó, Sở đã tăng cường thanh kiểm tra hoạt động du lịch trái phép trên địa bàn và đã có báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Đồng thời Sở đã ban hành Quyết định 57/QĐ-SDL về thanh kiểm tra hoạt động du lịch trên địa bàn TP, trong đó tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề về hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch trái phép của người nước ngoài trên địa bàn. Tổ chức in, phát hành, phổ biến cho các công ty lữ hành và hướng dẫn viên về việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử du lịch cho khách du lịch khi đến Đà Nẵng.

Kết quả, trong năm 2016, Sở đã kiểm tra, xử phạt 03 đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành trái phép với 72,5 triệu đồng, trong đó tước giấy phép lữ hành quốc tế 24 tháng đối với 02 đơn vị cho người nước ngoài mượn tư cách pháp nhân để hoạt động lữ hành quốc tế và 01 đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế không có giấy phép lữ hành quốc tế.

Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã phát hiện 36 người nước ngoài vi phạm liên quan đến hoạt động du lịch trái phép (gồm 28 người Hàn Quốc và 08 người Trung Quốc). Trong đó, Sở đã xử phạt 16 trường hợp với số tiền 292,5 triệu đồng và chuyển hồ sơ 20 trường hợp cho Công an TP xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã tham mưu, báo cáo và đề xuất UBND TP về tình hình thị trường khách Trung Quốc; tiếp tục rà soát các đơn vị lữ hành đang hoạt động trên địa bàn TP, kiểm tra thực tế và hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch đảm bảo kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật.

Theo ông Ngô Quang Vinh, năm 2017, Đà Nẵng đạt mục tiêu đón 6,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 10,7% so với ước thực hiện năm 2016; trong đó 1,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,01% so với ước thực hiện năm 2016 và 4,2 triệu lượt khách nội địa, tăng 9,27% so với ước thực hiện năm 2016. Tổng thu du lịch đạt 17.870 tỷ đồng, tăng 11,84% so với ước thực hiện năm 2016.

Đặc biệt, Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch, có biện pháp kiểm tra xử lý hoạt động kinh doanh lữ hành trái phép; thông báo công khai trên bảng thông tin, khuyến cáo du lịch (màn hình LED ngã ba đường Phạm Văn Đồng – Võ Nguyên Giáp), tạm dừng hoặc rút giấy phép kinh doanh, trong đó tiếp tục tập trung đối với các thị trường khách trọng điểm Hàn Quốc, Trung Quốc nhằm đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh và khai thác tốt hơn các thị trường này.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.