Đà Nẵng: Thu hồi căn hộ chung cư nhà nước ở không chính chủ từ 30/11

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký Công văn 8099/UBND-SXD truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc xiết chặt công tác quản lý đối với các hộ giải tỏa được bố trí thuê chung cư thuộc sở hữu nhà nước

Ngày 24/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký Công văn 8099/UBND-SXD (ngày 22/10) gửi các Sở Xây dựng, TN-MT; UBND các quận, huyện... truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về công tác quản lý đối với các hộ giải tỏa được bố trí thuê chung cư.

Sau ngày 30/11/2018, Đà Nẵng sẽ thu hồi các căn hộ chung cư nhà nước ở không chính chủ (Ảnh: HC)

Theo đó, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn 9023/SXD-QLN (ngày 2/10), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương của UBND TP tại Công văn số 9466/UBND-QLĐTh (ngày 18/11/2016) nhưng gia hạn thời gian hưởng chính sách miễn tiền thuê nhà đến ngày 31/12/2019.

Tức là kể từ ngày 01/01/2020, các hộ giải tỏa được chính quyền TP Đà Nẵng bố trí cho thuê chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước phải có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo quy định.

Đối với 195 trường hợp thuộc diện giải tỏa được bố trí cho thuê căn hộ chung cư, nhà liền kề nhưng không ở, cho thuê lại, cho người khác ở nhờ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng thông báo đến từng hộ, yêu cầu chủ hộ về ở chính chủ trước ngày 30/11/2018.

Sau thời gian trên, hộ nào còn vi phạm thì Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng chấm dứt hợp đồng thuê nhà, thu hồi căn hộ, báo cáo Sở Xây dựng trình UBND TP bãi bỏ chủ trương bố trí cho thuê căn hộ chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước đối với các trường hợp này.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, xác minh cụ thể 269 trường hợp sang nhượng căn hộ từ các hộ giải tỏa nhưng chưa sang tên.

Trong đó nêu rõ trường hợp nào thuộc đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49, 51 của Luật Nhà ở năm 2014; đồng thời chưa sở hữu nhà ở, đất ở tại TP Đà Nẵng, tổng hợp, đề xuất gửi Sở Xây dựng trong tháng 12/2018 để báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, từ nay trở về sau, việc bố trí cho thuê chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước đối với đối tượng giải tỏa (nếu có) phải thực hiện việc trả tiền thuê nhà kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà. Nghiêm cấm các hành vi mua bán, sang nhượng, cho thuê lại, ở không chính chủ dưới mọi hình thức.

Trước đó, từ tháng 3/2018, UBND TP Đà Nẵng đã triển khai thanh tra việc quản lý, bố trí thuê và sử dụng căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP từ trước cho đến thời điểm 31/12/2017 đối với 1.324 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ).

“Ngày 25/6, Đoàn thanh tra kết thúc việc thanh tra và lập biên bản với Công ty Quản lý nhà chung cư. Từ ngày 26/6 đến ngày 10/7, Đoàn thanh tra dự tháo báo cáo và họp Đoàn thanh tra để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra. Dự kiến ngày 11/7, Đoàn thanh tra sẽ có báo cáo kết quả thanh tra cho Chủ tịch UBND TP” – Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 2/7 của UBND TP Đà Nẵng gửi HĐND TP cho hay.

Sau khi đăng tin, báo Infonet đã nhận được khá nhiều phản hồi của bạn đọc tại Đà Nẵng, nhất là các CBCBVC, NLĐ trẻ, mới lập gia đình. Họ cho biết, do lương bổng còn hạn hẹp, thu nhập ít ỏi, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên họ rất trông đợi được thuê căn hộ chung cư nhà nước nhằm ổn định cuộc sống gia đình và giảm bớt gánh nặng tiền thuê nhà.

Thế nhưng không ít người nộp đơn hết lần này đến lần khác, chờ đợi năm này qua năm khác vẫn không được bố trí cho thuê căn hộ chung cư nhà nước. Trong khi đó lại có những cán bộ, công chức đã có nhà có đất, thậm chí nhà cao cửa rộng nhưng vẫn được bố trí căn hộ chung cư, rồi đem bán, đem cho thuê lại hoặc chuyển cho con cháu, người thân vào ở.

Có người “tinh vi” hơn, xin căn hộ chung cư nhà nước để dọn vào ở, còn nhà, đất của mình có sẵn thì đem bán hoặc cho thuê kiếm lợi. Một số người khác là cán bộ, đảng viên khi được bố trí căn hộ chung cư là đúng đối tượng; sau một thời gian, những người này đã có nhà có đất nhưng không chịu trả căn hộ chung cư cho Nhà nước mà vẫn khư khư giữ lại để kiếm lợi riêng...

HẢI CHÂU

PvX Partners đầu tư lên tới 12 triệu USD đưa Skylink Studio ra thế giới

Thương vụ hợp tác chiến lược trị giá lên tới 12 triệu USD giữa Skylink Studio và PvX Partners đánh dấu cột mốc lớn, mở ra cơ hội phân phối quy mô quốc tế cho hàng loạt sản phẩm công nghệ thuần Việt chất lượng cao.

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.